Đồng Nai: Nội soi lấy ra xương cá mắc trong dạ dày bệnh nhân

Lê Lâm
Lê Lâm
10/01/2024 10:08 GMT+7

Người đàn ông 68 tuổi nuốt phải xương cá và bị dị vật này cắm 2 đầu vào dạ dày khiến bệnh nhân đau bụng dữ dội.

Ngày 10.1, Bệnh viện ĐHYD Shing Mark (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết vừa nội soi cấp cứu cho một bệnh nhân bị mắc xương cá trong dạ dày.

Bệnh nhân là ông M.V.N (68 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) nhập viện vào rạng sáng 8.1 trong tình trạng bị đau bụng dữ dội. Bệnh nhân khai, sau bữa ăn tối 7.1 đã cảm thấy đau âm ỉ, đến đêm thì cơn đau tăng lên không thể chịu được nên phải đi bệnh viện.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ nhận định bệnh nhân mắc dị vật nên chỉ định nội soi, qua đó phát hiện một mẩu xương cá (dài khoảng 4 cm) đang cắm chặt 2 đầu xương vào dạ dày. Các bác sĩ đã đưa dụng cụ luồn vào ống nội soi và gắp xương cá ra ngoài an toàn.

Bác sĩ CKI Tăng Bá Dũng (người thực hiện ca nội soi) khuyến cáo người dân khi bị hóc dị vật như các loại xương, que tăm... không nên dùng tay móc lấy xương hoặc ăn miếng cơm lớn để nuốt xuống dạ dày. Vì nếu làm vậy sẽ làm cho họng bị trầy xước, nhiễm trùng, còn làm cho xương xuống sâu hoặc cắm sâu khiến việc gắp dị vật thêm gặp khó khăn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.