Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Công an diễn tập chữa cháy tại Formosa Nhơn Trạch

Lê Lâm
Lê Lâm
16/07/2022 15:37 GMT+7

Theo kế hoạch diễn tập , trước đám cháy lớn và phức tạp, Đồng Nai đã nhờ Bộ Công an chi viện lực lượng PCCC cũng như các địa phương lân cận đến hỗ trợ dập lửa.

Sáng 16.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện diễn tập chữa cháy quy mô lớn tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Các lực lượng PCCC phối hợp dập tắt đám cháy

LÊ LÂM

Theo tình huống giả định, vào lúc 9 giờ 30 phút, trong quá trình sản xuất, đường ống dầu gia nhiệt ở tầng 3 khu tuôn sợi của nhà máy ny lông bị sự cố, dầu rò rỉ tràn vào mô tơ điện làm chập điện gây cháy. Đám cháy bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng, tỏa ra nhiều khói độc.

Thời điểm này tại tòa nhà có khoảng 300 công nhân đang làm việc. Lực lượng PCCC tại chỗ đã tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời hướng dẫn công nhân thoát ra ngoài. Tuy nhiên, có khoảng 45 công nhân đang làm việc ở tầng 4 và tầng 5 do không thoát được xuống dưới nên đã chạy lên phía trên nóc kêu cứu.

Xe thang tiếp cận để chữa cháy và cứu các nạn nhân bị mắc kẹt đưa xuống đất

LÊ LÂM

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường chữa cháy và tổ chức cứu người. Nhưng do vụ cháy ngày càng lớn, cộng thêm sự cố hóa chất nên Công an Đồng Nai nhờ Bộ Công an chi viện.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã điều động lực lượng và phương tiện của các đơn vị thuộc bộ và địa phương lân cận gồm TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương đến hỗ trợ. Lực lượng PCCC của Lữ đoàn 87, Binh chủng hóa học (thuộc Bộ Quốc phòng) cũng được điều động đến.

Các nhận nhân được cứu ra ngoài

LÊ LÂM

Sau gần 6 giờ chiến đấu, các lực lượng chữa cháy đã phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, tổ chức đưa công nhân thoát nạn và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Phát biểu tại buổi diễn tập chữa cháy, ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh bài học rút ra từ buổi diễn tập này là phương châm “4 tại chỗ” phải được áp dụng nhuần nhuyễn khi xảy ra sự cố. Việc huy động lực lượng PCCC phải đầy đủ, kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.