Đồng Nai: Triệt phá băng nhóm bảo kê buôn bán tại khu công nghiệp Thạnh Phú

Lê Lâm
Lê Lâm
05/05/2020 19:13 GMT+7

Những người buôn bán hàng rong tại khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) phải nộp cho băng nhóm bảo kê này từ 1 – 1,5 triệu đồng/tháng/ người mới được yên ổn.

Chiều 5.5, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng chục cảnh sát hình sự cùng lực lượng Cảnh sát cơ động bắt khẩn cấp băng nhóm chuyên bảo kê người bán hàng rong tại khu công nghiệp (KCN) Thạnh Phú.
Theo đó, băng nhóm này có 9 người, do 2 nữ "quái" cầm đầu là Lý Thị Loan (biệt danh Loan “Cá”, 39 tuổi, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa). Việc khám xét nơi ở của băng nhóm này cũng được thực hiện ngay sau đó.

Lực lượng công an giải Loan "cá"(áo khoác jeans) về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ảnh: Lê Lâm

Theo Công an Đồng Nai, băng nhóm này đã hoạt động nhiều năm nay, đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam. Nơi đây tập trung hàng trăm người bán hàng rong phục vụ cho hàng chục ngàn công nhân của KCN Thạnh Phú.
Những người buôn bán hàng rong nơi đây bị băng nhóm này đe dọa buộc phải nộp tiền bảo kê từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng/ người mới được yên ổn buôn bán. Đối với những người bán dạo không thường xuyên thì phải nộp 50.000 đồng/ngày/ người.
Qua nắm bắt tình hình và từ tin báo của người dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, triệt phá băng nhóm bảo kê tại KCN Thạnh Phú này. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.