Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 6 khẩu súng

Lê Lâm
Lê Lâm
27/12/2022 10:25 GMT+7

Khám xét trên người và nhà các nghi phạm, ngoài số lượng lớn ma túy, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai còn thu giữ 6 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn.

Ngày 27.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một đường dây tội phạm về ma túy, tạm giữ hình sự 6 nghi phạm, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 26 gói ma túy đá và 6 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn.

Số lượng súng, đạn thu giữ tại nơi ở của nghi phạm Trần Duy Thắng

T.D

Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Trần Duy Thắng (26 tuổi, ngụ Ninh Thuận), Trương Yến Nhi (22 tuổi, bạn gái Thắng), Ngô Mạnh Hoàng (28 tuổi, ngụ Nghệ An), Lê Thị Kim Dung (19 tuổi, ngụ An Giang), Trần Long Hồ (28 tuổi) và Nguyễn Tấn Dũng (32 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai).

Đây là đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn, được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa đến Đồng Nai để tiếp tục tiêu thụ. Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, vào chiều 24.12, tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), lực lượng công an bắt quả tang Trần Duy Thắng đang vận chuyển ma túy, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Khám xét nơi ở của Thắng, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Trương Yến Nhi, thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp (khoảng 10 gram), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 5 khẩu súng cùng 58 viên đạn, 8 vỏ đạn, 2 ổ xoay tiếp đạn, 1 bộ dụng cụ chế tạo súng cùng một số tang vật khác.

Cùng thời điểm, một tổ công tác đã tiếp cận và bắt giữ Ngô Mạnh Hoàng khi đối tượng này đang chạy xe máy ở khu vực P.Tam Phước (TP.Biên Hòa). Khám xét nơi ở của Hoàng ở P.Tam Phước, tổ công tác phát hiện và thu giữ 12 bịch ni lông chứa 17.000 viên ma túy tổng hợp.

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác khác đã kiểm tra, bắt giữ 3 nghi phạm khác trong đường dây, thu giữ nhiều ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.