Đồng phạm của ông Nguyễn Đức Chung ‘băn khoăn’ khi phải bồi thường thay Nhật Cường

Trần Cường
Trần Cường
11/07/2022 16:25 GMT+7

Cựu Chánh văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội Phạm Thị Thu Hường cho rằng trong vụ án, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, phần bồi thường của Nhật Cường lại chia cho các bị cáo khiến bản thân “băn khoăn”.

Chiều 11.7, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH-ĐT Hà Nội; và Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh văn phòng Sở KH-ĐT Hà Nội, trong vụ án "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở KH-ĐT Hà Nội năm 2016.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên phúc thẩm

trần cường

Tại phiên tòa, cả 3 bị cáo đều giữ nguyên quan điểm kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hường nhận thức được trách nhiệm của mình trong vụ án, nhưng cho rằng bản thân chỉ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, vì “chủ tịch chỉ đạo”. Theo bị cáo Hường, trong vụ án, bị cáo không được hưởng lợi. Bên cạnh đó, hoàn cảnh của bị cáo rất khó khăn, phải đi ở nhờ và chưa có tài sản gì.

“Bị cáo có lỗi, có trách nhiệm bồi thường nhưng bị cáo phải bồi thường quá nặng, quá khả năng khắc phục nên đề nghị HĐXX xem xét lại cho bị cáo”, bị cáo Hường bày tỏ.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hường

trần cường

Chủ tọa phiên tòa nêu, theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hường bị tuyên phải bồi thường hơn 3 tỉ đồng. Tại phiên phúc thẩm, tòa đã nhận được biên lai thể hiện gia đình bị cáo Hường đã nộp khắc phục 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung nộp gần 100 bằng khen, bệnh án trước phiên phúc thẩm

Trả lời câu hỏi “bị cáo muốn xem xét lại thế nào” của chủ tọa, bị cáo Hường cho hay bản thân nhận thức đơn giản rằng bản kết luận điều tra cũng như án sơ thẩm xác định Bùi Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) được hưởng lợi, bởi vậy công ty này và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) phải bồi thường. Tuy nhiên, phần của Bùi Quang Huy lại chia ra cho các bị cáo phải bồi thường nên cảm thấy băn khoăn.

“Bản án sơ thẩm dành quyền cho các bị cáo khởi kiện Huy, nhưng khó. Bị cáo mong HĐXX xem xét, Công ty Đông Kinh cũng phải bồi thường, Nhật Cường cũng phải liên đới. Đó là nhận thức của bị cáo”, bị cáo Hường trình bày.

Giải đáp những băn khoăn này, chủ tọa cho biết, tòa sơ thẩm quy kết thiệt hại của vụ án này là hơn 26 tỉ đồng, trong đó buộc Công ty Đông Kinh bồi thường hơn 6 tỉ đồng, Công ty Nhật Cường thu lời bất chính hơn 19 tỉ đồng. Tuy nhiên, chủ Công ty Nhật Cường đang trốn, xác minh tài khoản công ty chỉ còn mấy trăm nghìn, do vậy buộc các bị cáo phải khắc phục vì hành vi của các bị cáo là nguyên nhân dẫn đến hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tuyến

trần cường

Trả lời tại tòa trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tuyến cũng nhận thức được những sai phạm của mình và cho rằng đã cố gắng vận động gia đình, người thân khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, bị cáo Tuyến cho biết hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, mong HĐXX xem xét cho bị cáo khắc phục những lỗi mà mình đã gây ra, không thể “gánh thay hộ người khác”.

Trong vụ án, bị cáo Tuyến lĩnh án 4 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường hơn 3 tỉ đồng; bị cáo Hường lĩnh án 42 tháng tù, buộc bồi thường hơn 3 tỉ đồng, cùng về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, là người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm gói thầu số hóa dữ liệu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch UBND thành phố, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần gọi điện chỉ đạo quyết liệt bị cáo Tứ dừng mở thầu. Việc làm này trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bị cáo Chung còn yêu cầu Sở KH-ĐT chọn công nghệ mới của Nga và từ đó, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, thí điểm số hóa.

Án sơ thẩm quy kết bị cáo Nguyễn Đức Chung vì vụ lợi cá nhân, đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, chỉ đạo Sở KH-ĐT cùng nhóm bị cáo Tứ “ưu ái” trái quy định cho doanh nghiệp được thí điểm số hóa dữ liệu doanh nghiệp của Hà Nội.

Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Chung 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, cùng lĩnh án 30 tháng tù; Phạm Thị Kim Tuyến lãnh án 4 năm 6, Phạm Thị Thu Hường lãnh án 42 tháng tù; Võ Việt Hùng, cựu Giám đốc Công ty Đông Kinh nhận 4 năm tù; Lê Duy Tuấn, cựu Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh, lãnh án 42 tháng tù cùng về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.