Dòng suối bốc mùi hôi thối sau khi trại lợn hoạt động

15/02/2023 08:21 GMT+7

Từ khi trang trại chăn nuôi lợn quy mô 17.000 con ở xã Thanh Sơn (H.Như Xuân, Thanh Hóa) hoạt động, thì dòng suối Hón Thành (thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, H.Như Xuân) nước đổi màu đen, bốc mùi hôi thối, khiến người dân bất an.

BỨC TỬ 4 KM SUỐI

Những ngày gần đây, nước suối Hón Thành (thuộc thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện miền núi Như Xuân, Thanh Hóa) đổi màu nâu đen, bốc mùi hôi tanh bất thường. Dọc con suối dài khoảng 4 km, từ trung tâm thôn Thanh Thủy đến đỉnh núi Cò Nóng (núi Cò Nóng giáp ranh giữa xã Thanh Sơn và Thanh Xuân), các loài cá tự nhiên nổi ngửa bụng, chết trắng bất thường, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Con suối vùng cao bị bức tử vì nước bẩn chảy ra từ khe núi

Ngày 6.2, PV Thanh Niên có mặt tại khu vực đập Hón Thành rộng 2,5 ha, nằm ở trung tâm thôn Thanh Thủy, trên đập một số người dân đang chèo bè luồng (bè kết bằng cây luồng - PV) đi vớt cá tự nhiên chết. Nhiều loài cá trắm, cá chép, cá rô phi… đã chết được người dân vớt đem về làm thức ăn cho gia cầm.

Từ đơn thư bạn đọc: Dòng suối bốc mùi hôi thối sau khi trại lợn hoạt động - Ảnh 1.

Cá tự nhiên trên đập Hón Thành chết bất thường

PHÚC NGƯ

Tiếp đó, PV được ông Lục Văn Toàn, Trưởng thôn Thanh Thủy, dẫn đi từ đập Hón Thành ngược lên phía thượng nguồn dòng suối. Suối Hón Thành uốn quanh nhiều khu vực đồi, núi, rừng cây và dài khoảng 4 km đổ từ khu vực núi Cò Nóng về thôn Thanh Thủy, toàn bộ con suối nước có màu nâu đen. Càng lên phía thượng nguồn nước càng ô nhiễm nặng hơn, mùi hôi tanh bất thường. Dọc theo con suối cũng không có nguồn xả thải nào ngoài những khe nước nhỏ trong rừng nhập vào.

Sau khoảng hơn 1 giờ đi dọc theo dòng suối, PV cùng người dân địa phương chứng kiến cảnh bất thường khi trong một khe đá ở khu vực gần đỉnh núi Cò Nóng có dòng nước chảy ra màu đen kịt, bốc mùi rất hôi thối. Đáng chú ý, ở phía trên khu vực núi nơi khe nước bẩn chảy ra, là khu trang trại chăn nuôi lợn quy mô 17.000 con của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân, thuộc thôn Hón Tỉnh (xã Thanh Sơn, H.Như Xuân). "Trước đây nước suối Hón Thành rất trong, chỉ bị đục khi có mưa lớn, nhưng từ giữa năm 2022 khi trang trại chăn nuôi lợn ở thôn Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn hoạt động thì nước đổi màu đen, đục, hôi thối và cá tự nhiên chết. Bà con nhân dân và thôn đã phản ánh nhiều lần với chính quyền địa phương rồi, nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Có lần, chính quyền xã Thanh Xuân và Thanh Sơn phối hợp kiểm tra (tháng 5.2022 - PV), nhưng chỉ đi bên ngoài thôi chứ không vào trong trang trại được. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân dòng suối bị ô nhiễm để trả lại con suối cho người dân còn tắm giặt, phục vụ tưới cho 15 ha lúa của thôn nữa", ông Lục Văn Toàn nói.

TRUY TÌM DÒNG NƯỚC BẨN

Dù tình trạng nước suối Hón Thành bị ô nhiễm bất thường diễn ra từ giữa năm 2022, nhưng đến nay chính quyền từ cấp xã đến H.Như Xuân chưa tìm ra được nguyên nhân suối bị ô nhiễm.

Ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách UBND xã Thanh Xuân, xác nhận từ giữa năm 2022 đến nay nước suối Hón Thành đổi màu bất thường và có mùi tanh. "Từ tháng 3.2022 đến nay, trang trại lợn ở xã Thanh Sơn hoạt động, đến khoảng tháng 5.2022 thì nước suối Hón Thành bắt đầu đen, không còn ai tắm nữa. Chúng tôi đi kiểm tra thì phát hiện nước màu đen, mùi tanh nhẹ. Mấy ngày đầu tháng 2 bà con có phản ánh nước hôi tanh nặng hơn, cá tự nhiên chết, tôi cũng có đi kiểm tra và xã đã có báo cáo đề nghị huyện làm rõ rồi", ông Tuấn cho hay.

Còn ông Lang Thế Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, thì cho biết từ khi trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân hoạt động thì thi thoảng người dân thôn Hón Tỉnh phát hiện có mùi hôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. "Về vấn đề nước suối Hón Thành của xã Thanh Xuân bị ô nhiễm thì sau khi có thông tin Phòng TN-MT huyện cùng với 2 xã đã kiểm tra, ghi nhận hiện trường bên ngoài trang trại hôm 3.2, nhưng không phát hiện được vị trí xả thải, hay có dòng nước nào từ trong trang trại thải ra, nên chưa kết luận trang trại xả ra, còn nó ngấm ở dưới ra hay không thì chưa biết được", ông Sơn nói.

Ông Lê Hữu Đồng, Phó trưởng phòng TN-MT H.Như Xuân, cho biết đơn vị này đã lấy mẫu nước ở suối Hón Thành và gửi đi xét nghiệm để xác định nguồn nước bị ô nhiễm như thế nào, đồng thời đã có báo cáo cấp trên đề nghị hỗ trợ huyện có phương án, biện pháp điều tra, tìm hiểu nguồn nước bẩn đang chảy ra từ khe núi ở thượng nguồn suối Hón Thành.

Trao đổi với PV, ông Đồng Văn Thanh, quản lý trang trại của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân, cho biết hiện trang trại đang nuôi khoảng hơn 7.000 con lợn, và khẳng định trang trại không khoan đục, hay lắp hệ thống ống ngầm để xả nước thải ra môi trường. Tuy nhiên, ông Thanh cho biết không loại trừ khả năng bể chứa nước thải của trang trại bị rò rỉ nước thải ra bên ngoài, nên đang cho giảm mực nước các bể chứa để kiểm tra.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho dự án chăn nuôi lợn của Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Như Xuân thì nước thải từ quá trình chăn nuôi sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT, sẽ xả ra khe cạn phía bắc trang trại để chảy xuống suối Hón Thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.