Động thái mới của Mỹ tại Quần đảo Solomon

03/02/2023 06:22 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo đã mở lại đại sứ quán tại Quần đảo Solomon sau 30 năm, trong nỗ lực gia tăng hiện diện ngoại giao tại khu vực nam Thái Bình Dương.

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng việc tái thành lập cơ sở ngoại giao là sự làm mới cam kết của Mỹ đối với người dân Quần đảo Solomon và các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Russell Comeau, người được cử đến Solomon vào tháng 10.2021, sẽ tiếp tục vị trí đại biện lâm thời Mỹ tại đại sứ quán mới.

Động thái mới của Mỹ tại Quần đảo Solomon - Ảnh 1.

Lễ chào cờ tại đại sứ quán Mỹ ở Honiara ngày 2.2

AFP

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Honiara của Solomon vào năm 1993 nhằm giảm ngân sách và chuyển hướng ưu tiên. Mỹ công bố kế hoạch tái mở cửa đại sứ quán tại Solomon vào năm ngoái, trước khi đảo quốc này ký thỏa thuận an ninh bí mật với Trung Quốc. Một số thông tin rò rỉ cho thấy thỏa thuận có thể mở đường cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân tại Solomon dù đảo quốc này tuyên bố sẽ không cho phép.

Mỹ, Philippines đạt thỏa thuận sử dụng 4 căn cứ quân sự, Trung Quốc phản ứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.