Đồng Tháp: Thiếu gần 2.000 biên chế giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

04/11/2021 18:34 GMT+7

Đó là thông tin của UBND tỉnh Đồng Tháp trong nội dung báo cáo về biên chế giáo viên gửi cho Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ.

Chiều 4.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký báo cáo số 642//UBND-THVX gửi Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ báo cáo về việc giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông trên địa bàn các tỉnh theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT.

Giáo viên Trường THPT Lấp Vò 2, tỉnh Đồng Tháp trong buổi lên lớp năm học 2020-2021

trần ngọc

Theo báo cáo, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin, qua rà soát số lượng, cơ cấu, độ tuổi giáo viên dư thừa ở từng trường, từng cấp học, môn học trên địa bàn tỉnh không thừa giáo viên ở các cấp học. Tuy nhiên, tổng số biên chế giao năm 2021 cho ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp là 22.476 người, tỉnh đã sử dụng 19.617 biên chế và tổng số biên chế còn thiếu là 2.859 người.

Còn theo Thông tư số 16 ngày 12.7.2017 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thì tổng số biên chế giáo dục tỉnh Đồng Tháp bị thiếu là 1.970 người.

UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin không có đề xuất xin thêm biên chế giáo dục. Tuy nhiên, để bảo đảm số lượng viên chức y tế/giường bệnh, giáo viên/lớp theo quy định, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ xem xét không đặt lộ trình giảm 10% biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp y tế của tỉnh theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Trung ương đến năm 2025.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong số 1.970 biên chế giáo viên, nhân viên giáo dục theo Thông tư số 16 ngày 12.7.2017 của Bộ GD-ĐT thì tỉnh thiếu ở cấp mầm non 467 biên chế, cấp tiểu học thiếu 893, còn lại cấp THCS-THPT thiếu 610. Cụ thể, đối với biên chế giáo viên cấp tiểu học: môn tiếng Anh: thiếu 100 người; tin học thiếu 82 người; mỹ thuật thiếu 24 người; thể dục 9 người; âm nhạc 19; còn lại thiếu 170 nhân viên. Đối với biên chế cấp THCS-THPT thiếu nhiều nhất là môn ngữ văn 101 người; toán thiếu 83; ngoại ngữ 68; các môn còn lại như giáo dục quốc phòng, thể dục, địa lý, lịch sử, sinh học, âm nhạc… thiếu từ vài người đến hơn 30 người/môn học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.