Đột kích hang ổ ma túy trung tâm Đà Nẵng: Bất ngờ nhà đất của 'bà trùm'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/03/2023 16:17 GMT+7

Ngày 20.3, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết qua mở rộng điều tra, phát hiện nhiều tài sản, nhất là nhà đất giá trị cả chục tỉ đồng của "bà trùm" ma túy Trần Thị Thanh.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 18.3, Công an Q.Hải Châu huy động 70 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát và công an 3 phường đột kích hang ổ "bà trùm" ma túy Trần Thị Thanh trong kiệt 572 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu.

8 nghi phạm liên quan đường dây ma túy gồm "bà trùm" Trần Thị Thanh (60 tuổi, ngụ K572/140 Ông Ích Khiêm), Nguyễn Thị Ngọc Trinh (41 tuổi, ngụ K572 Ông Ích Khiêm), Huỳnh Tấn Lực (42 tuổi, ngụ K572/118 Ông Ích Khiêm), Mai Thị Nở (47 tuổi, ngụ 572/171 Ông Ích Khiêm, P.Hải Châu 2), cùng hành vi mua bán trái phép ma túy.

Đột kích hang ổ ma túy trung tâm Đà Nẵng: Bất ngờ nhà đất của 'bà trùm' - Ảnh 1.

Số ma túy heroin trong các gói giấy bạc bị thu giữ

NGUYỄN TÚ

4 nghi phạm Võ Quang Sự (28 tuổi, ngụ, trú xã Tiên Hà, H.Tiên Phước), Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, cùng tỉnh Quảng Nam), Trần Thiện Bình (49 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) và Nguyễn Đăng Khoa (33 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, cùng TP.Đà Nẵng) bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Mở rộng điều tra, Trần Thị Thanh có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Đột kích hang ổ ma túy trung tâm Đà Nẵng: Bất ngờ nhà đất của 'bà trùm' - Ảnh 2.

Dựng lại hiện trường vị trí mà nhóm này giao ma túy ra ngoài

NGUYỄN TÚ

Công an Q.Hải Châu xác định, Thanh sở hữu nhiều bất động sản, nhà đất giá trị. Trong "sào huyệt" kiệt 572 Ông Ích Khiêm, Thanh sống trong căn nhà 3 tầng và mua vài căn nhà liền kề trong kiệt.

Đáng chú ý, không chỉ mở rộng "hang ổ", Thanh còn sở hữu nhiều bất động sản, nhà đất giá trị cao, mặt tiền các tuyến đường trung tâm Q.Hải Châu như Lê Duẩn, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trường Tộ... trị giá cả chục tỉ đồng.

Lý lịch bất hảo của con trai "bà trùm"

Theo Công an Q.Hải Châu, đường dây ma túy của "bà trùm" rất tinh vi, nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an từ lâu.

Trước đây, công an quận đã một số lần triển khai lực lượng nhưng các đàn em cảnh giới của "bà trùm" phát hiện, thông tin cho đồng bọn án binh bất động, dừng bán ma túy, đóng cửa cố thủ.

Đột kích hang ổ ma túy trung tâm Đà Nẵng: Bất ngờ nhà đất của 'bà trùm' - Ảnh 3.

Huỳnh Tấn Lực bị bắt cùng tang vật

NGUYỄN TÚ

"Hang ổ" ma túy kiệt 572 Ông Ích Khiêm được Trần Thị Thanh tổ chức cảnh giới tinh vi, điều hành chính là Phan Tuấn Phúc (biệt danh Phúc "lì", 40 tuổi), con trai "bà trùm".

Phúc "lì" lợi dụng kiệt 572 vòng vèo, thông ra nhiều kiệt hẻm khác, đường đi nhỏ hẹp, các phương tiện tránh nhau khó khăn... để dễ bề giám sát.

Đột kích hang ổ ma túy trung tâm Đà Nẵng: Bất ngờ nhà đất của 'bà trùm' - Ảnh 4.

Mẹ con "bà trùm" Trần Thị Thanh và Phúc "lì"

NGUYỄN TÚ

Chỉ cần người lạ xuất hiện đầu kiệt, người của Phúc "lì" đã cảnh giới, bởi tham gia trong đường dây ma túy đa phần là người nhà, có họ hàng trong gia đình.

Phúc "lì" có lý lịch bất hảo, là đối tượng cộm cán trong hồ sơ theo dõi của lực lượng công an.

Đột kích hang ổ ma túy trung tâm Đà Nẵng: Bất ngờ nhà đất của 'bà trùm' - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Ngọc Trinh bị bắt

NGUYỄN TÚ

Phúc từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Năm 2011, trong thời gian cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 (cũ) thuộc Sở LĐ-TBXH TP.Đà Nẵng (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang), Phúc cùng đồng bọn cầm đầu, kích động toàn trại cai nghiện bỏ trốn.

Nhiều dân nghiện trong nhóm Phúc vượt rừng, trộm xe máy trốn về thành phố. Tổng cộng trong vụ này có 164 người bỏ trốn bị xử lý.

Khi công an đột kích ngày 18.3, Phúc "lì" nhảy lầu từ tầng 2 xuống mái tôn nhà bên cạnh và bỏ trốn. Hiện chuyên án ma túy này tiếp tục được mở rộng điều tra, truy xét.

Xem nhanh 20h ngày 20.3: Bẫy lừa mới núp bóng từ thiện | Sự thật bất ngờ sau ‘lá thư tuyệt mệnh’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.