Dự án “cắt” đường dân sinh

12/11/2021 08:29 GMT+7

Trong quá trình thi công dự án, một doanh nghiệp ở Quảng Nam đã “cắt” mất một phần tuyến đường dân sinh , gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân…

Những ngày qua, nhiều người dân thôn Vạn Lăng (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, Quảng Nam) bức xúc kéo ra công trình phản đối việc Công ty CP Đạt Phương xây dựng dự án khu đô thị Cồn Tiến đã “cắt” một phần con đường dân sinh (đường đê bao) khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Sơn (45 tuổi, ở thôn Vạn Lăng) cho biết hàng chục năm nay người dân khi ra hồ tôm, làm nghề sông, chài lưới đều đi trên tuyến đường này. Mới đây, Công ty CP Đạt Phương xây dựng dự án khu đô thị Cồn Tiến đã gây xáo trộn việc này. “Thật là vô lý hết sức! Đường dân sinh của người dân đi lại bao lâu nay tự nhiên bị doanh nghiệp “cắt” đứt, lập rào chắn xây dựng dự án ra cửa sông nhưng không hề có một thông báo nào với dân”, anh Sơn bức xúc nói.

Dự án khu đô thị Cồn Tiến do Công ty CP Đạt Phương làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 31 ha, trong đó có hơn 1 ha được chuyển đổi mục đích từ rừng phòng hộ. Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án là 518 tỉ đồng, quy mô dân số 2.000 người. Đây là 1 trong 4 dự án được HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giao để hoàn vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng cầu Km 0+317 trên đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hình thức BT).

Theo anh Sơn, khi người dân phản ánh thì phía doanh nghiệp trả lời họ đã được tỉnh Quảng Nam giao xây dựng dự án và doanh nghiệp yêu cầu người dân không được đi qua đây nữa. Trong khi đó, ông Lê Tiết

(65 tuổi, ở thôn Vạn Lăng) cho biết đây cũng là con đường du lịch, giai đoạn trước dịch mỗi ngày có hàng trăm khách Tây đạp xe đi tham quan dã ngoại, giúp người dân địa phương kiếm thêm thu nhập. “Giờ đây, doanh nghiệp cắt đứt đường để làm đê bao dự án đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, mất đi nhiều thu nhập”, ông Tiết chia sẻ.

Tạm dừng thi công

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, ông Bùi Minh Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, cho biết địa phương đã cử cán bộ xuống kiểm tra thực tế, qua đó đề nghị Công ty CP Đạt Phương tạm dừng thi công. Đồng thời yêu cầu công ty bổ sung các hồ sơ liên quan đến dự án, được các cơ quan chức năng của tỉnh cấp phép… để chính quyền xã nắm và công bố với người dân.

Theo hiện trạng quy hoạch của tỉnh bàn giao cho Công ty CP Đạt Phương để xây dựng khu đô thị Cồn Tiến, trong tuyến đường dân sinh này có đoạn bị ảnh hưởng nửa con đường. Tuy nhiên, việc lấy nửa phần đường để thi công đê bao đã ảnh hưởng luôn cả con đường. “Chúng tôi cũng đề nghị doanh nghiệp rào chắn khu vực đang thi công đê bao lại và mở một con đường khác để dân tạm đi lại, khi nào đảm bảo thủ tục hồ sơ thì thi công trở lại”, ông Thuận nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Đạt Phương, cho hay vị trí đơn vị đang thi công đê bao nằm trong diện tích quy hoạch do UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép để xây dựng dự án khu đô thị Cồn Tiến. “Có 2 tuyến đường đi vào khu nuôi tôm của người dân. Bản chất các tuyến đường này chỉ là lối mòn, đường đất. Chỗ chúng tôi đang thi công là nằm trong quy hoạch”, ông Hùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.