Dự án kè sông 590 tỉ ở Nha Trang ‘đứng bánh’ 5 năm vì... hai hàng cây

Bá Duy
Bá Duy
08/04/2026 17:22 GMT+7

Dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường ở Nha Trang hoàn thành từ năm 2020 nhưng chưa thể nghiệm thu. Nguyên nhân hy hữu do hai hàng cây mọc ngoài thiết kế, khiến công trình 590 tỉ đồng ‘đắp chiếu’ suốt 5 năm.

Ngày 8.4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đã có kết luận về phương án xử lý 2 hàng cây dọc bờ kè hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường (chảy qua phường Nam Nha Trang và Tây Nha Trang), theo đó tỉnh thống nhất không cho phép tồn tại hai hàng cây trên phần cơ phản áp của dự án.

Dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt từ tháng 11.2003, khởi công năm 2009 sau nhiều lần điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư khoảng 590 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2020, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và giao thông Khánh Hòa thông báo dự án đã hoàn thành, chờ tư vấn nghiệm thu và bàn giao công trình.

Dự án kè sông 590 tỉ ở Nha Trang ‘đứng bánh’ 5 năm vì... hai hàng cây - Ảnh 1.

Dự án kè sông tổng đầu tư 590 tỉ đồng tại Nha Trang (Khánh Hòa) hoàn thành từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu

ẢNH: BÁ DUY

Nhưng đơn vị tư vấn nghiệm thu không thể ký bàn giao vì trong quá trình thi công, hai hàng cây mọc tự nhiên dọc cơ phản áp hai bên sông, kéo dài 4 - 5 km qua địa bàn phường Tây Nha Trang và phường Nam Nha Trang. Đây là hạng mục không có trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt, khiến hiện trạng công trình không còn khớp với bản vẽ ban đầu và dự án rơi vào tình trạng "làm xong nhưng không nghiệm thu được" suốt 5 năm qua.

Dự án kè sông 590 tỉ ở Nha Trang ‘đứng bánh’ 5 năm vì... hai hàng cây - Ảnh 2.

Hai hàng cây đước mọc tự nhiên dài 4 - 5 km dọc cơ phản áp hai bên sông nằm ngoài thiết kế đã phê duyệt

ẢNH: BÁ DUY

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết, sau khi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và chuyên gia, trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Công ty tư vấn Trường ĐH Thủy lợi, các bên đều thống nhất việc tồn tại hàng cây tại khu vực này là không phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, hệ rễ phát triển mạnh của cây đước đang gây nứt, bong tróc bề mặt kè, đồng thời có nguy cơ cản trở dòng chảy, làm giảm khả năng tiêu thoát lũ của tuyến kênh. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình cũng như khu vực hạ du trong mùa mưa lũ.

Dự án kè sông 590 tỉ ở Nha Trang ‘đứng bánh’ 5 năm vì... hai hàng cây - Ảnh 3.

Hai hàng cây có nguy cơ cản dòng chảy, làm chậm khả năng tiêu thoát lũ

ẢNH: BÁ DUY

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đã thống nhất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, không cho phép tồn tại hàng cây trên cơ phản áp dự án. Tuy nhiên, ông Hoàng lưu ý việc chặt bỏ chưa có sự đồng thuận cao, đặc biệt từ các hộ dân sinh sống dọc hai bên hạ lưu. Nhiều người muốn giữ lại vì cây đã xanh tốt, tạo bóng mát và cảnh quan, đồng thời cho rằng nhiều năm qua việc thoát lũ vẫn bình thường.

Để bảo đảm chặt chẽ và có sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo xin ý kiến toàn thể chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh trước khi triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.