Dù bị Mỹ cấm vận, Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ đến dự họp Liên Hiệp Quốc

10/08/2022 05:30 GMT+7

Đài RT đưa tin Nga cử một phái đoàn trong đó có Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Phó chủ tịch Hạ viện Leonid Slutsky dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại Mỹ, dù cả 2 quan chức này bị Washington cấm vận.

Điện Kremlin hôm 9.8 thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tại New York.

Tổng thống Vladimir Putin dự định sẽ không dự họp hay phát biểu trực tuyến.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, dự kiến đi cùng Ngoại trưởng Lavrov sẽ có Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Vershinin, đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia, thượng nghị sĩ Grigory Karasin và Phó chủ tịch Hạ viện Leonid Slutsky.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

reuters

Chưa rõ liệu Mỹ có cho phép ông Lavrov và ông Slutsky nhập cảnh hay không, dù là để dự họp Liên Hiệp Quốc.

Vào tháng 3.2014, chính phủ Mỹ cấm vận ông Slutsky vì quan chức này ủng hộ việc sáp nhập Crimea. Ngoại trưởng Lavrov được thêm vào danh sách cấm vận của Mỹ vào ngày 25.2 với cáo buộc “chịu trách nhiệm trực tiếp” cho việc Nga đưa quân đến Ukraine.

Nga bác bỏ cấm vận của Mỹ và các đồng minh khi cho rằng đó là các động thái đơn phương và phi pháp.

Thông thường, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp vào tuần thứ 3 của tháng 9 tại trụ sở ở New York. Cuộc họp lần thứ 77 năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 20-26.9.

Theo nhiều hiệp ước và văn bản liên quan vai trò Mỹ là nước chủ nhà của Liên Hiệp Quốc, Washington có trách nhiệm công nhận những cá nhân được Liên Hiệp Quốc công nhận. Họ được hưởng toàn bộ các quyền miễn trừ ngoại giao theo nhiệm vụ chính thức.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuần trước cho hay ông dự định đến New York dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, dù ông bị Mỹ cấm vận vào tháng 11.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.