Du khách 4 quốc gia Đông Nam Á nào vào Hàn Quốc không cần visa?

27/10/2022 07:38 GMT+7

Hàn Quốc có thỏa thuận miễn thị thực với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và với chính sách này, du khách có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc, lưu trú có thời hạn (từ 30 - 90 ngày) mà không cần xin thị thực.

Ở khu vực châu Á, những quốc gia và vùng lãnh thổ sau đây du lịch Hàn Quốc không cần visa: Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Israel, Oman, Saudi Arabia, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Kazakhstan và nhóm các nước Đông Nam Á: Brunei (được lưu trú 30 ngày), Thái Lan, Singapore, Malaysia (cùng 90 ngày).

Ngoài ra, Hàn Quốc còn miễn visa cho công dân 8 nước châu Phi, 14 nước châu Đại Dương, 32 nước châu Mỹ và 42 nước châu Âu.

Hàn Quốc còn áp dụng một chính sách thị thực riêng cho đảo Jeju, khi hầu hết khách du lịch trên thế giới đến đây đều không cần visa và lưu trú tối đa 30 ngày. Tuy nhiên, khách phải bay thẳng trực tiếp đến đảo và nơi này là hành trình cuối cùng của chuyến đi đến Hàn Quốc. Riêng du khách Trung Quốc chỉ được ở lại 15 ngày và phải tham gia tour du lịch do công ty lữ hành Trung Quốc hoặc Hàn Quốc tổ chức.

Du khách Việt đến đảo Jeju được miễn thị thực 30 ngày

Đối với khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc phải xin thị thực ngoại trừ đến hai điểm là đảo Jeju và tỉnh Gangwon. Người Việt Nam được miễn visa và lưu trú tối đa 30 ngày tại Jeju và được yêu cầu không rời khỏi đảo. Trong trường hợp muốn thăm những nơi khác ngoài Jeju, du khách phải đăng ký tại cục quản lý nhập cảnh trên hòn đảo.

Bên cạnh đó, từ ngày 1.6, khách du lịch theo đoàn (tối thiểu 5 người) đến từ Việt Nam và nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang thuộc tỉnh Gangwon được miễn visa với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày. Đây là chương trình thí điểm áp dụng cho các công ty du lịch Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngày 25.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết có khoảng 100 công dân Việt Nam "mất liên lạc" khi nhập cảnh vào Gangwon, Hàn Quốc, với mục đích du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.