Khu du lịch Bãi Cháy vắng tanh vì Covid-19

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/03/2020 12:48 GMT+7

Hàng quán đóng cửa, bãi biển vắng hoe, còn đường phố và các điểm du lịch thưa thớt người… là thực trạng hiện nay tại khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 .

Đến khu du lịch Bãi Cháy những ngày này, nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi một trong những khu du lịch vốn sầm uất nhất miền Bắc nay rơi vào cảnh đìu hiu, nhà hàng, quán xá đóng cửa, còn đường phố, bãi biển thì vắng hoe.
Theo đánh giá của của Sở Du lịch Quảng Ninh, từ đầu tháng 1.2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lượng khách đến địa phương này sụt giảm nghiêm trọng.
Sang đến tháng 2 tình hình cũng không khả quan hơn, khi tổng lượng khách ước đạt 555.000 lượt, chỉ bằng 26% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch đạt 993 tỉ đồng, bằng 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Lúc 9 giờ ngày chủ nhật (1.3), không ai còn nhận ra khu du lịch vốn sầm uất nhất miền Bắc lại không có một bóng người

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

 

Dãy nhà hàng tại Sun World Hạ Long Park hầu như đã đóng cửa

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các cửa hàng bày ghế ra nhưng chẳng có khách đến

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Cửa hàng massage chân chuyên phục vụ khách Hàn Quốc đã đóng cửa

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đường phố cũng chỉ có vài người địa phương

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Đường Hạ Long tại khu du lịch Bãi Cháy vốn đông đúc khách Trung Quốc nay chẳng có một ai

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Gần 1 tháng nay các nhà hàng đã đóng cửa, che bạt kín

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Bàn ghế chất đống ngổn ngang, cửa hàng không biết bao giờ mới mở trở lại

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Dọc khu du lịch Bãi Cháy những ngày này chỉ lác đác khách nội địa

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Cả dãy cửa hàng đóng cửa gần 1 tháng nay

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Mùa này biển Bãi Cháy tuyệt đẹp nhưng không có du khách nào

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.