Dư luận Malaysia yêu cầu HLV Tan Cheng Hoe loại ngay chân sút nhập tịch Brazil

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/12/2021 09:50 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe đã được yêu cầu nên trao cơ hội cho các tiền đạo bản địa như Luqman Hakim Shamsudin hay Shahrel Fikri Fauzi thay chân sút nhập tịch Guilherme De Paula ở trận thứ 2 bảng B gặp Lào tại AFF Cup lúc 16 giờ 30 chiều nay (9.12).

Theo tờ BH Online, vấn đề thay đổi vị trí tiền đạo được lên tiếng bởi cựu tuyển thủ quốc gia, Serbegeth Singh Sahr, khi cho rằng Luqman hay Shahrel có đủ năng làm tốt hơn vai trò của tiền đạo nhập tịch De Paula, người đang bị dư luận Malaysia chỉ trích vì liên tiếp có những màn trình diễn gây thất vọng.

Tiền đạo nhập tịch De Paula đang bị dư luận Malaysia chỉ trích vì liên tiếp có những màn trình diễn gây thất vọng

fam

Ông Serbegeth cho biết, những cầu thủ như Luqman, Shahrel và Kogileswaran cũng đã chứng minh được khả năng của mình khi tạo ra ảnh hưởng cho đội sau khi vào sân trong hiệp 2 trận thắng Campuchia 3-1 ở lượt trận đầu bảng B. Vì vậy, cựu tuyển thủ này đề nghị HLV Cheng Hoe nên tin tưởng vào khả năng của các tài năng bản địa khi nói: "Theo tôi, chúng ta nên tin vào khả năng của các cầu thủ bản địa. Trong suốt thời gian qua, tôi đã ủng hộ các cầu thủ bản địa, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là sự tự tin của các cầu thủ này”.

Thủ môn quốc tịch Anh sẽ cùng Malaysia đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup là ai?

Trước đó, nội bộ tuyển Malaysia được cho là gặp rắc rối sau cử chỉ phản ứng không đẹp của De Paula khi bị thay ra trong hiệp 2 ở trận thắng Campuchia hôm 6.12. Hành động của tiền đạo người Brazil tạm được hiểu là do anh quá thất vọng khi vẫn tiếp tục “tịt ngòi”, nhưng đã khiến HLV Cheng Hoe và CĐV Malaysia nổi giận. Một số thông tin còn tiết lộ, nội bộ của tuyển Malaysia đang có dấu hiệu bất ổn khi các cầu thủ bản địa cho rằng họ có khả năng tốt hơn những ngôi sao nhập tịch mà HLV Cheng Hoe luôn kỳ vọng.

Tài năng trẻ Luqman (giữa) có ít cơ hội ra sân khi HLV Cheng Hoe tin dùng De Paula

fam

Về vấn đề này, cựu danh thủ 61 tuổi Serbegeth nói thẳng: “Mọi người có thể đưa ra đánh giá của riêng mình. Riêng tôi thực sự không ủng hộ việc nhập tịch, đặc biệt là De Paula. Để mong De Paula làm được điều phi thường mà anh ấy không quen làm, thật khó. So với Luqman, chúng ta chưa thấy hết khả năng của anh ấy. De Paula đã 35 tuổi, chỉ đang là cầu thủ dự bị ở CLB. Luqman, Shahrel, Kogileswaran khi vừa vào sân (trận gặp Campuchia), họ đã cho thấy có thể sự khác biệt”.

Theo báo giới Malaysia, De Paula vẫn tiếp tục là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ khi không thể hiện được sự kỳ vọng kể từ khi nhập tịch với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho tuyển nước này. Sự lười biếng và phong độ tệ khiến dư luận Malaysia phản ứng dữ dội với chính sách nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá nước này. Kể từ khi nhập tịch vào đầu năm nay, chân sút đang chơi cho CLB JDT mới chỉ ghi 2 bàn cho tuyển Malaysia, nhưng 1 bàn được thực hiện trên chấm 11m tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và 1 pha lập công ở giao hữu.

Nội bộ của tuyển Malaysia đang có dấu hiệu bất ổn

fam

Tuyển Malaysia hiện đang đứng đầu bảng B với 3 điểm sau khi đánh bại Campuchia, trong khi Việt Nam thắng Lào với tỷ số 2-0 đang đứng ở vị trí thứ 2. Sau khi đối đầu với Lào, đoàn quân của Cheng Hoe sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn trước nhà đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 12.12, sau đó gặp Indonesia (19.12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.