Dự luật viện trợ Israel đối diện 'ngõ cụt' sau khi qua cửa Hạ viện Mỹ

03/11/2023 07:08 GMT+7

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã thúc đẩy thông qua dự luật nhằm cung cấp 14,3 tỉ USD viện trợ giúp Israel chiến đấu với Hamas, bất chấp khả năng kế hoạch này sẽ không qua cửa Thượng viện cũng như Nhà Trắng.

Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ vốn do đảng Cộng hòa kiểm soát với kết quả bỏ phiếu 226 - 196 vào ngày 2.11. Các nhà lập pháp gần như đã bỏ phiếu theo đảng của mình, với hầu hết thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ và hầu hết thành viên đảng Dân chủ phản đối kế hoạch này, theo Reuters.

Việc giới thiệu dự luật là hành động lập pháp quan trọng đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người của đảng Cộng hòa. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đe dọa phủ quyết dự luật và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ vốn do đảng Dân chủ kiểm soát, cho biết ông sẽ không đưa dự luật này ra biểu quyết.

Dự luật viện trợ Israel đối mặt 'ngõ cụt' sau khi qua cửa Hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (thứ hai từ trái qua) gặp phóng viên trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu hôm 2.11

AP

Ông Biden trước đó yêu cầu quốc hội phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp lớn hơn trị giá 106 tỉ USD, bao gồm các khoản tiền hỗ trợ cả Israel, Ukraine và Đài Loan, cũng như viện trợ nhân đạo. Ông Schumer cho biết Thượng viện Mỹ sẽ xem xét một dự luật lưỡng đảng giải quyết các ưu tiên rộng hơn.

Theo dự luật được thông qua tại Hạ viện Mỹ, nước này sẽ cung cấp hàng tỉ USD cho quân đội Israel, bao gồm 4 tỉ USD để mua các hệ thống phòng thủ Iron Dome (Vòm Sắt) và David's Sling nhằm chống lại tên lửa tầm ngắn, cũng như khoản tiền phục vụ việc mua sắm thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ.

Tổng thống Biden chịu áp lực lớn khi Israel tấn công mạnh Gaza để trả đũa Hamas

Đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế (221-212) tại Hạ viện Mỹ, nhưng đảng Dân chủ của Tổng thống Biden kiểm soát Thượng viện Mỹ (51-49). Để trở thành luật, dự luật phải được thông qua tại cả hai viện, cũng như được ông Biden ký ban hành.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết họ dự tính trang trải chi phí hỗ trợ Israel bằng cách cắt giảm một phần ngân sách cho Sở Thuế vụ (IRS). Các khoản tiền này vốn đã đảng Dân chủ đã đưa vào Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022, một trọng điểm trong nghị trình của phe Dân chủ cũng như ông Biden.

Vốn đã phản đối việc tăng ngân sách cho IRS ngay từ đầu, phe Cộng hòa cho rằng việc cắt giảm ngân sách của cơ quan này là cần thiết để bù đắp chi phí viện trợ quân sự cho Israel, nơi xe tăng và quân đội của họ đã tấn công Hamas ở ngoại ô thành phố Gaza thuộc Dải Gaza hôm 2.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.