Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên VN lần II - 2024:

Đủ mặt anh tài, chờ ngày xuất trận

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
18/12/2023 04:08 GMT+7

Ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 đã hoàn tất công tác chuyên môn như chốt số đội tham dự, phương án tổ chức, thể thức thi đấu, ngày tiến hành bốc thăm chia bảng…

64 ĐỘI THI ĐẤU VÒNG LOẠI Ở 6 KHU VỰC

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 có sự góp mặt của 64 đội, chia thành 6 bảng đấu ở 6 khu vực trên toàn quốc. So với giải lần I - 2023 thì tăng 22 đội, thêm 1 khu vực và sẽ có tối đa 90 trận đấu, hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sôi nổi, hấp dẫn, đậm chất sinh viên ở khắp các vùng miền trên cả nước.

Đủ mặt anh tài, chờ ngày xuất trận - Ảnh 1.

Một góc khán đài sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) trong trận bán kết năm 2023 giữa đội chủ nhà và đội Trường ĐH Thủy Lợi

ĐỘC LẬP

Vòng loại khu vực miền Bắc (bảng A) diễn ra tại sân Trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội) từ ngày 26.2 - 5.3 với 9 đội tranh tài đến từ các trường, gồm: ĐH Phương Đông, ĐH Đại Nam, ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Phenikaa, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH TDTT Bắc Ninh, ĐH Thủy Lợi và ĐH Xây dựng Hà Nội. 9 đội được chia vào 3 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 3 đội xếp nhất cùng 1 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất tại 3 nhóm, thi đấu play-off tranh 2 suất tham dự vòng chung kết (VCK).

Đủ mặt anh tài, chờ ngày xuất trận - Ảnh 2.

Đủ mặt anh tài, chờ ngày xuất trận - Ảnh 3.

Giải mùa 1 rất gay cấn

Khu vực duyên hải miền Trung (bảng B) thi đấu tại sân Tây Lộc (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ ngày 28.2 - 6.3 với 8 đội đến từ các trường, gồm: ĐH Duy Tân, ĐH Huế, ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ĐH Khoa học (ĐH Huế), ĐH Luật (ĐH Huế), ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng, ĐH TDTT Đà Nẵng, ĐH Y Dược (ĐH Huế). 8 đội được chia thành 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội xếp nhất mỗi nhóm vào VCK.

Khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên (bảng C) thi đấu tại sân Trường ĐH Nha Trang (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 1 - 7.3, với 6 đội tham gia đến từ các trường, gồm: CĐ Du lịch Nha Trang, CĐ Kỹ thuật công nghệ Nha Trang, ĐH Đà Lạt, ĐH Nha Trang, ĐH Khánh Hòa, ĐH Tây Nguyên. 6 đội chia thành 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội xếp nhất mỗi nhóm vào đấu play-off tranh 1 suất tham dự VCK.

Khu vực Đông Nam bộ (bảng D) diễn ra tại sân Bàu Thành (Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) từ ngày 12 - 18.1. Có 6 đội tham dự đến từ các trường, gồm ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐH Bình Dương, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Dầu khí Việt Nam, ĐH Lạc Hồng, ĐH Thủ Dầu Một. 6 đội chia vào 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội xếp nhất mỗi nhóm, đấu play-off tranh 1 suất dự VCK.

Khu vực TP.HCM (bảng E) có 29 đội tranh tài đến từ các trường, gồm: CĐ Bách khoa Sài Gòn, CĐ Đại Việt Sài Gòn, ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), ĐH Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech), ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Hùng Vương TP.HCM, ĐH Gia Định, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Ngoại ngữ Tin học, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH RMIT, ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Văn Hiến, ĐH Văn Lang, ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Học viện Hàng không VN, Phân hiệu ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM. Bảng đấu này diễn ra từ ngày 6 - 21.1 (hoặc 25.1) tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). 29 đội sẽ chia thành 8 nhóm, thi đấu vòng tròn, chọn 8 đội xếp nhất mỗi nhóm đấu 4 trận play-off, chọn ra 4 đội thắng vào VCK. Nếu đội chủ nhà của VCK là Trường ĐH Tôn Đức Thắng thắng ở 1 trong 4 trận play-off thì 4 đội thua ở play-off sẽ được đấu chọn 1 suất dự VCK.

Khu vực Tây Nam bộ (bảng F) diễn ra từ ngày 3 - 9.3 trên sân Cần Thơ. 6 đội tham dự đến từ các trường gồm ĐH Cần Thơ, ĐH Cửu Long, ĐH FPT Cần Thơ, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Trà Vinh. Các đội chia thành 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội nhất mỗi nhóm đấu play-off giành 1 suất dự VCK.

300 TRIỆU ĐỒNG CHO ĐỘI VÔ ĐỊCH

Nguyên tắc bốc thăm vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 đã được Ban tổ chức gồm Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá VN thống nhất. Theo đó, các đội từng tham dự VCK mùa giải 2023 ưu tiên được chọn là hạt giống ở các nhóm. Các đội cùng ngành sẽ không nằm chung nhóm như đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và ĐH TDTT Bắc Ninh sẽ không cùng nhóm ở bảng A. Ở bảng E, đội CĐ Bách Khoa Sài Gòn không cùng nhóm đội ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) và 3 đội ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng không cùng nhóm. Các trận play-off ở vòng loại sẽ đấu loại trực tiếp, nếu hòa sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút) sẽ tiến hành thi đấu luân lưu 11 m để xác định đội chiến thắng.

Đủ mặt anh tài, chờ ngày xuất trận - Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng

ĐỘC LẬP

Đủ mặt anh tài, chờ ngày xuất trận - Ảnh 4.

Bóng đá sinh viên mang lại nhiều cảm xúc

NHẬT THỊNH

VCK sẽ diễn ra từ ngày 16 - 31.3 tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị, HCV và phần thưởng 300 triệu đồng; đội á quân sẽ nhận bảng danh vị, HCB cùng phần thưởng 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba sẽ nhận bảng danh vị, HCĐ cùng phần thưởng 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách sẽ nhận bảng danh vị cùng 40 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất VCK sẽ nhận 15 triệu đồng; thủ môn xuất sắc nhất VCK nhận 10 triệu đồng; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất VCK nhận 10 triệu đồng (trong trường hợp có 2 cầu thủ trở lên ghi được số bàn thắng cao nhất bằng nhau thì giải thưởng sẽ chia đều cho các cầu thủ đó); tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ VCK nhận 10 triệu đồng; cầu thủ xuất sắc từng trận vòng đấu nhóm VCK, tứ kết nhận 1 triệu đồng/trận, bán kết 2 triệu đồng/trận và chung kết 3 triệu đồng.

Buổi họp báo, bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên VN lần II - 2024 sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 26.12.2023 tại khách sạn Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, TP.HCM). Các đội cho biết đang rất hồi hộp chờ kết quả bốc thăm.

Nhiều đội bóng sở hữu những cái "đầu tiên"

Trong số 64 đội thi đấu vòng loại ở 6 khu vực, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TP.HCM) là đội bóng đầu tiên hoàn tất đầy đủ hồ sơ đội bóng, đã đóng ký quỹ… và các thủ tục cần thiết để tham gia vào sân chơi bóng đá sinh viên hấp dẫn do Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá VN tổ chức. Đây cũng là cái tên "mới tinh", lần đầu góp mặt trong những trận cầu hấp dẫn vào đầu năm mới.

Mùa giải thứ 2 của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN cũng lần đầu tiên có sự tham gia của đội bóng gồm những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học… tương lai của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Mỗi tuần 3 buổi, đội được tập vào các buổi trưa để sớm thích nghi với thời tiết nắng nóng và tăng cường thể lực. Hôm qua (17.12), PV Thanh Niên có mặt trong buổi tập của đội. Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, các cầu thủ hoàn thành các bài tập thể lực, kỹ thuật theo yêu cầu của HLV, các cầu thủ có sự chuẩn bị nghiêm túc về trang phục, nhiều người còn mang theo kính thể thao.

Cầu thủ Nguyễn Quang Huy, Chủ nhiệm CLB bóng đá Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết anh và các đồng đội đã theo dõi nhiều trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần I - 2023. "Đây là một giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, tính chuyên môn rất cao. Nhiều người nghĩ rằng sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM chỉ biết học hành, thi cử. Năm nay chúng tôi rất phấn khích chờ đến ngày khai mạc giải, để chứng minh với các CĐV rằng ngoài học trên giảng đường, thực hành tại bệnh viện, chúng tôi còn là những cầu thủ rất nhiệt huyết trên sân", Quang Huy nói. 

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.