Đủ nắng hoa sẽ nở, hội ngộ kỷ lục gia VN và thế giới

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/05/2023 07:25 GMT+7

Ngày 20.5, tại TP.HCM, T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, Tổ chức Kỷ lục VN (VietKings) đã khai mạc Hội ngộ Kỷ lục gia VN lần thứ 52 với chủ đề Đủ nắng hoa sẽ nở - Đủ tầm nhìn thấy cơ hội, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Kỷ lục gia VN (2013 - 2023). Sự kiện cũng là dịp để các kỷ lục gia VN chinh phục thêm nhiều kỷ lục thế giới mới.

Tinh hoa Việt

Trước khi nhận bằng xác lập kỷ lục Người sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật tranh cát động chủ đề về Lịch sử - Văn hóa - Xã hội nhiều nhất VN, họa sĩ - nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân thực sự chinh phục người xem bởi bàn tay điêu luyện của ông như đang "kể những câu chuyện" bằng tranh cát động về ngày hội ngộ. Xuất thân là người lính hải quân dạn dày mưa nắng, những ngày tháng trên đất nước Nga ông may mắn học nhiều kỹ thuật hội họa từ những bậc thầy. Về nước, trong lần xem một nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tranh bằng cát động, ông say mê tìm tòi học hỏi và trở thành một trong số rất ít họa sĩ trong nước đi tiên phong ở loại hình nghệ thuật độc đáo này, trở thành ông chủ của "gia tài" đồ sộ gần 500 tác phẩm tranh cát trình diễn. Hàng trăm tập phim của nghệ sĩ Nguyễn Thế Nhân như: Suối nguồn yêu thương, Hạt cát diệu kỳ, Kể chuyện Bác Hồ… được ông tự viết kịch bản, đạo diễn, rồi lồng nhạc công phu phát trên sóng truyền hình được khán giả vô cùng yêu thích. Ông cũng là tác giả của bộ tranh cát động về sử VN cô đọng từ thuở Vua Hùng dựng nước đến ngày thống nhất hai miền Nam - Bắc (gồm 255 tập phim).

Đủ nắng sẽ nở, hội ngộ kỷ lục gia VN và thế giới - Ảnh 1.

Chúc mừng các kỷ lục gia châu Á mới của VN

Lê Nguyễn Phước Vinh (sinh năm 2005) được xác lập kỷ lục VN khi mới học lớp 12. Phước Vinh có khả năng ghi nhớ chính xác 1.632 số và đọc tương ứng 215 mốc, sự kiện lịch sử 3 nước VN, Ðức, Mỹ bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh. Ðam mê môn lịch sử, Phước Vinh đã rèn luyện bằng nhiều phương pháp để ghi nhớ về dữ liệu lịch sử VN và các quốc gia trên thế giới. Phước Vinh chia sẻ phương pháp mã hóa số và dữ liệu bằng hình ảnh để ghi nhớ giúp các mốc thời gian được tái hiện rõ nét, chỉn chu thông qua các dạng bài phát triển tư duy.

Đủ nắng sẽ nở, hội ngộ kỷ lục gia VN và thế giới - Ảnh 2.

Trao bản ghi nhớ hợp tác chiến lược cũng như trao logo giữa ông Michael Vincent, Tổng giám đốc Hiệp hội Kỷ lục thế giới (trái) và ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục VN (giữa)

VIETKINGS

Em Lê Ngọc Bảo (sinh năm 2014, quê Thái Bình) là học sinh nhỏ tuổi nhất sáng tác, dịch, vẽ minh họa tập truyện song ngữ Ngụ ngôn cho mèo nhỏ - The Kittens' Fables và đúc kết thành những kiến thức, bài học sau mỗi câu chuyện. Cậu học trò nhỏ đam mê ngoại ngữ, thường xuyên viết truyện như một bài tập phát triển ngôn ngữ hằng ngày. Năm 2022, Lê Ngọc Bảo đạt top 50 Trạng nguyên nhí xuất sắc toàn quốc. Trở về từ cuộc thi, em quyết tâm viết sách và The Kittens' Fables ra đời sau 4 tháng thực hiện, gồm 10 câu chuyện ngụ ngôn thiếu nhi song ngữ với những kiến thức khoa học, bộ câu hỏi tương tác liên quan.

Kết nối với hiệp hội kỷ lục thế giới

Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á, TS Biswaroop Roy Chowdhury dù đến với VN nhiều lần nhưng sáng 20.5, đứng lên bục phát biểu trong ngày hội kỷ lục, ông không giấu được cảm xúc. "Hội ngộ lần thứ 52 đánh dấu hành trình 10 năm liên tục phát triển của Hội Kỷ lục gia VN với những con số biết nói về sự lớn mạnh và thành công thật ấn tượng. Ngày mai còn là sinh nhật của người bạn rất thân thiết của tôi, ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc VietKings, người mở lời với tôi mong muốn tha thiết mỗi đất nước phải có một tổ chức kỷ lục quốc gia", TS Biswaroop Roy Chowdhury nói.

Từ nguyện vọng đó và liên tục hơn 20 năm cống hiến truyền cảm hứng của Tổng giám đốc Lê Trần Trường An, theo ông Biswaroop Roy Chowdhury: "Hiện thế giới đã ra đời 28 tổ chức kỷ lục, luôn miệt mài tìm kiếm các tài năng trong nhiều lĩnh vực, để cùng tập hợp cho ra đời Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA) hoạt động rất chuyên nghiệp và hiệu quả".

"Có công mài sắt có ngày nên kim", hội ngộ lần này có đến 12 lãnh đạo và cá nhân sở hữu kỷ lục vinh dự đón nhận Ðĩa vàng Sáng tạo và Cống hiến của Viện Kỷ lục thế giới; 2 kỷ lục gia VN được Viện Ðại học Kỷ lục thế giới (WRU) trao bằng Tiến sĩ danh dự cùng Top 100 Ðơn vị 100 tuổi còn hoạt động tại VN.

Ông Michael Vincent, Tổng giám đốc Hiệp hội Kỷ lục thế giới, cho biết: "Chúng tôi và VietKings thống nhất hợp tác xây dựng kỷ lục thế giới tại VN bằng văn bản ghi nhớ hợp tác chính thức vừa ký kết. Theo đó, Tổ chức Kỷ lục VN trở thành đại diện duy nhất của WRA trong việc quảng bá thương hiệu, đồng thời làm việc với các cá nhân, tổ chức tại VN có nhu cầu đăng ký các kỷ lục thế giới. Ngược lại, WRA cũng sẽ chuyển tất cả các yêu cầu về kỷ lục thế giới từ VN tới VietKings. Là một phần của mối quan hệ mới này, Tổ chức Kỷ lục VN kết nối Hiệp hội Kỷ lục thế giới với 16 thành viên khác của WorldKings và chúng tôi sẽ tham dự các sự kiện do VietKings tổ chức, đồng thời trao chứng chỉ kỷ lục thế giới của Hiệp hội Kỷ lục thế giới đến các kỷ lục gia tại VN".

Những kỷ lục thế giới và châu Á mới

Hội ngộ Kỷ lục gia VN lần thứ 52 còn công bố và trao tặng 5 kỷ lục thế giới mới cho các kỷ lục gia: Tạ Huy Hoàng, Ngô Thị Thanh Tâm, Nguyễn Nguyệt Nga, Lê Đức Trọng và nhà sưu tập Đinh Công Tường.

12 kỷ lục châu Á mới của VN, gồm những món ăn - đặc sản tiêu biểu: Yến sào Khánh Hòa; Thanh long - Bình Thuận; Nước mắm hiệu Con Cá Vàng; Các món ăn từ cá Thát lát Hậu Giang; Các món ăn từ Khóm Cầu Đúc; Đặc sản Atiso Đà Lạt; Gỏi sầu đâu An Giang; Cơm tấm Long Xuyên; Các món ăn từ Sen Đồng Tháp; và 3 cá nhân được vinh danh kỷ lục châu Á: NNƯT Phạm Văn Tuyên với kỷ lục Người chế tác thành công bộ sản phẩm "Bách Bình" bằng gốm phù điêu, đắp nổi hoa văn, họa tiết truyền thống VN đa dạng nhất tại châu Á; Phạm Thị Mai Hoa với Tác phẩm điêu khắc hình tượng Rồng phương Đông toàn thân bằng gỗ lũa nguyên khối đạt giá trị độc bản châu Á; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm với Người phụ nữ sở hữu bộ sưu tập chủ đề "Sen trong đời sống văn hóa Việt", với các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật và kỷ vật lấy cảm hứng từ hình tượng Sen nhiều nhất châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.