Đưa con đi học mỗi ngày, CSGT TP.HCM nhắc phụ huynh những điều này

CSGT TP.HCM lưu ý phụ huynh đưa đón con đi học cần dừng, đỗ đúng quy định, không quay đầu, chen lấn gây cản trở giao thông để tránh gây ùn tắc, cản trở giao thông.

Sáng 5.9, ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027, lực lượng CSGT TP.HCM có mặt từ sớm tại nhiều tuyến đường, nút giao và khu vực trường học để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Một trong những tình trạng được lực lượng chức năng chú ý là phụ huynh dừng, đỗ tùy tiện, đỗ xe hai hàng hoặc tập trung kéo dài trước cổng trường, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Đưa con đi học mỗi ngày, CSGT TP.HCM nhắc phụ huynh những điều này- Ảnh 1.

CSGT điều tiết ở khu vực gần các cổng trường trong sáng 5.9

ẢNH: PC08

CSGT tổ chức phân luồng từ sớm, đồng thời phối hợp công an cấp xã, chính quyền địa phương và nhà trường sắp xếp khu vực đưa, đón học sinh nhằm hạn chế nguy cơ ùn ứ.

Đưa đón con đi học, phụ huynh cần tránh những lỗi nào?

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, bên cạnh điều tiết giao thông, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh đưa, đón học sinh đúng nơi quy định.

Khi lưu thông qua khu vực trường học, phụ huynh cần giảm tốc độ, chú ý quan sát; không dừng, đỗ dưới lòng đường, quay đầu hoặc chen lấn gây cản trở giao thông.

Đặc biệt, phụ huynh cần tránh tình trạng dừng, đỗ tùy tiện, đỗ xe hai hàng hoặc tập trung kéo dài trước cổng trường. Đây là những tình trạng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sắp xếp, chấn chỉnh trong những ngày đầu năm học.

Đối với trường hợp cố tình vi phạm sau khi đã được hướng dẫn, nhắc nhở, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đưa con đi học mỗi ngày, CSGT TP.HCM nhắc phụ huynh những điều này- Ảnh 2.

CSGT phối hợp công an địa phương bảo đảm an toàn giao thông ngày khai giảng

ẢNH: PC08

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết lực lượng CSGT xác định việc bảo đảm giao thông tại trường học phải được thực hiện theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ và kịp thời điều chỉnh, không chờ đến khi ùn tắc xảy ra mới xử lý.

Theo đó, các đơn vị thường xuyên rà soát từng trường học trên địa bàn, đánh giá đặc điểm tuyến đường, khu vực đón, trả học sinh để xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện cần chú ý gì?

Với học sinh sử dụng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, CSGT tập trung tuyên truyền, kiểm tra những hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trong đó, CSGT lưu ý các hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu. CSGT cũng đặc biệt lưu ý tình trạng tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Đưa con đi học mỗi ngày, CSGT TP.HCM nhắc phụ huynh những điều này- Ảnh 3.

Phụ huynh đưa đón học sinh cần chú ý không đỗ xe 2 hàng hoặc tập trung kéo dài trước cổng trường

ẢNH: PC08

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, việc bảo đảm giao thông tại khu vực trường học là một phần quan trọng trong công tác bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Trong những ngày đầu năm học mới, CSGT TP.HCM tiếp tục duy trì các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.