Đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ việc dạy trẻ khuyết tật

Phạm Anh
Phạm Anh
31/08/2024 16:30 GMT+7

Năm học 2024 - 2025, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi) sẽ đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ việc dạy cho trẻ em khuyết tật.

Sáng 31.8, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Dịp này, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trung tâm 1,5 tỉ đồng.

Đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ việc dạy trẻ khuyết tật - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn khai giảng năm học mới

PHẠM ANH

Năm học mới này, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn chính thức tiếp nhận mới 36 cháu vào học, nâng tổng số học sinh đầu năm học 2024 – 2025 là 127 cháu, trong đó 31 cháu học nghề, 96 cháu học chữ.

Theo đó, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn bố trí tại cơ sở 1 (Quảng Ngãi) là 103 cháu (15 cháu học nghề và 88 cháu học chữ); cơ sở 2 là 24 cháu (16 cháu học nghề nâng cao và 8 cháu học THCS).

Năm học này cũng là năm thứ 10 Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn chính thức hoạt động. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM), Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, cho biết, thời gian 10 năm qua, các cháu trưởng thành, nhiều em đã học chữ, học nghề tại trung tâm, nay tự vào đời kiếm sống là nguồn động viên tinh thần để lãnh đạo, thầy cô, nhân viên trung tâm tiếp tục cố gắng và vững tin hơn vào việc làm mang đậm tính nhân văn mà mình đã chọn.

"Đó là thắp sáng lên ngọn lửa ước mơ cho hàng trăm trẻ em nghèo khuyết tật trên quê hương Quảng Ngãi. Từng ngày trôi qua, chúng ta được nhìn thấy các cháu lớn lên không những về thể chất, tâm hồn mà còn có sự quyết tâm vượt qua bệnh tật để cố gắng học chữ, học nghề vun đắp ước mơ", bà Thu Hà nói.

Đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ việc dạy trẻ khuyết tật - Ảnh 2.

Trao quà cho các em học sinh tại trung tâm nhân ngày khai giảng năm học 2024 - 2025

PHẠM ANH

Theo bà Hà, thời gian 10 năm trung tâm đi vào hoạt động đã nhận được nhiều ân tình của các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ vật chất, tinh thần để nuôi dạy miễn phí trẻ em khuyết tật vượt qua những thời khắc khó khăn. "Chúng tôi vô cùng cảm động với sự sẻ chia nói trên và luôn mang nặng những ân tình ấy. Trung tâm sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình, phát triển tốt nơi này để không phụ những tấm lòng hào hiệp", bà Hà nói.

Năm học mới 2024 - 2025, định hướng của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là khi tiếp nhận các cháu vào, ngoài chăm sóc sức khỏe, dạy kiến thức, còn dạy kỹ năng, dạy nghề cơ bản, phù hợp với khả năng của từng cháu để sau này có thể tìm được công ăn việc làm bền vững, lâu dài.

Đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ việc dạy trẻ khuyết tật - Ảnh 3.

Nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành hỗ trợ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn phát triển trong 10 năm qua

PHẠM ANH

Cũng trong năm học này, trung tâm sẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy. Với những tiết dạy, giáo viên có thể lồng ghép những đoạn phim minh họa, những hình ảnh rõ ràng, sắc nét làm cho bài giảng thêm phong phú sinh động, giúp các cháu tiếp thu bài nhanh hơn, tốt hơn so với khả năng của mình.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng sẽ hỗ trợ kỹ năng viết, kích thích các giác quan để các em chú ý hơn, phát huy khả năng học tập cao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.