Đưa dược, sinh học vào chương trình trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/11/2022 07:22 GMT+7

Ngày 24.11, Tập đoàn Newtechco Group cho biết vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác tại Washington (Mỹ) với Công ty Sakae Pharma, Edelman Global Advisory về chiến lược phát triển dược, sinh học tại Việt Nam.

  • Ông Joseph Damond, Chủ tịch Edelman Global Advisory, người ký kết bản ghi nhớ với Tập đoàn Newtechco Group, nguyên là Phó chủ tịch Tổ chức Đổi mới sáng tạo Công nghệ sinh học (BIO), nguyên Trưởng phái đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Mỹ - Việt Nam.

Nội dung hợp tác gồm Tập đoàn Newtechco Group dựa trên lợi thế liên kết quốc tế sẽ tham gia và tài trợ kim cương cho đề án Sách trắng (White Paper) về toàn cầu hóa ngành Dược - Sinh học Việt Nam.

Tập đoàn này còn thu hút chuyên gia, khai thác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế, tư vấn cấp cao cho dự án phát triển Khu công nghệ Dược - Sinh học của Việt Nam.

Dự án dành không gian phát triển cho ngành Dược - Sinh học, tập trung các chuyên gia nghiên cứu công nghệ sinh học, đầu tư sản xuất, chuyển giao công nghệ, giáo dục - đào tạo và ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp của ngành dược - sinh học Việt Nam.

Đây là một trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Mỹ của các công ty dược và công nghệ sinh học Việt Nam theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Các doanh nghiệp Việt Nam, Mỹ tham gia xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác tại Mỹ

NGUYỄN TÚ

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam và các hãng dược hàng đầu Mỹ như Pfizer và Organon, Tổ chức Đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học (BIO) tại Washington, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của ông Joseph Damond trong vai trò kết nối doanh nghiệp dược Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng đánh giá cao những chia sẻ của bà Võ Thị Tuấn Anh, Chủ tịch Tập đoàn Newtechco Group, về những chính sách mở ra môi trường hấp dẫn và lành mạnh cho doanh nghiệp dược nước ngoài hợp tác đầu tư vào Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga, Công sứ - Phó đại sứ Việt Nam tại Mỹ, cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ hoan nghênh và đánh giá cao các hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ, đặc biệt ở lĩnh vực dược - sinh học nhằm đưa những thành quả công nghệ sinh học mới của Mỹ đến với Việt Nam cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ khai thác tiềm năng của thị trường Dược - Sinh học Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga cũng xác định và đưa ngành Dược - Sinh học vào chương trình trọng tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.