Dưa hấu rớt giá, nông dân lo sốt vó vì nguy cơ lỗ nặng

Bá Cường
Bá Cường
05/05/2023 15:00 GMT+7

Bỏ ra hàng trăm triệu đồng để trồng dưa hấu, nhưng diễn biến thị trường đang bất lợi, giá quá thấp khiến nhiều nông dân ở Quảng Bình "sốt vó" với một mùa vụ lỗ nặng.

Tại TT.Nông trường Việt Trung, nơi có diện tích trồng dưa hấu lớn nhất H.Bố Trạch (Quảng Bình), nông dân đang phơi mình dưới thời tiết nắng nóng để thu hoạch dưa hấu, vừa bán vừa lo khi dưa không được giá.

Ông Lê Văn Nam (54 tuổi, TT.Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch) cho biết, năm nay chi phí để trồng dưa rất đắt đỏ, nhưng tới khi thu hoạch giá thị trường lại quá thấp.

"Tính tất cả toàn bộ chi phí để có thể trồng được 1 ha dưa hấu thì nông dân chúng tôi phải chi ra từ 90 - 130 triệu đồng. Mỗi ha như vậy có thể thu được 20 - 25 tấn, nhưng giờ giá dưa bán ra chỉ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg, nên tôi lo năm nay lỗ nặng rồi", ông Nam nói.

Quảng Bình: Dưa hấu rớt giá, nông dân lo một mùa vụ lỗ - Ảnh 2.

Bà Hoa phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đầu tư trồng 2 ha dưa hấu

BÁ CƯỜNG

Tương tự, bà Lê Thị Hoa (50 tuổi, TT.Nông trường Việt Trung) cũng than phiền khi giá dưa đã thấp nhưng thương lái vẫn tiếp tục ép xuống.

"Ở chỗ tôi, giá dưa giờ xuống còn có 3.000 - 4.000 đồng/kg, nhưng có chỗ thương lái còn ép xuống thấp hơn. Với những chi phí mà chúng tôi bỏ ra năm nay, phải bán dưa với giá trên 6.000 đồng/kg mới có được lời, giờ bán 4.000 đồng/kg là lỗ nặng", bà Hoa nói.

Toàn huyện Bố Trạch năm nay có hơn 700 ha trồng dưa hấu, đây cũng là loại cây nông nghiệp chủ lực. Theo nhiều nông dân, năm nay rớt giá do vụ dưa hấu ở Quảng Bình "trùng" với vụ dưa tại một số tỉnh thành khác, bên cạnh đó còn có thêm các yếu tố tác động về xuất khẩu.

Quảng Bình: Dưa hấu rớt giá, nông dân lo một mùa vụ lỗ - Ảnh 4.

Dưa hấu tập kết nhiều nhưng giá quá thấp

BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.Bố Trạch, cho biết ngành chức năng của địa phương cũng đã có những giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân trước những khó khăn trong việc dưa hấu rớt giá.

"Huyện đang tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tìm đầu ra cho dưa hấu, nhằm giải quyết một phần khó khăn cho người dân. Đồng thời, trong tương lai sẽ định hướng cho người dân trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP để đáp ứng nhu cầu thị trường", ông Huy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.