Nông dân 'méo mặt' vì hoa loa kèn rớt giá

17/04/2023 08:17 GMT+7

Là một trong những loại hoa đặc trưng của Hà Nội tháng 4, nhưng năm nay hoa loa kèn lại có giá rẻ "sập sàn", thị trường hoa ế ẩm, sức mua giảm sút.

Mong hòa vốn chứ không có công

Hoa loa kèn không rực rỡ, thơm ngát nhưng sắc trắng tinh khôi, giản dị của nó lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng. Không chỉ tạo nên nét chấm phá giữa đường phố Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc, cái tên hoa loa kèn còn đại diện cho niềm hạnh phúc, sự đoàn viên và những điều tốt lành.

Nông dân 'méo mặt' vì hoa loa kèn rớt giá - Ảnh 1.

Người dân làng hoa Tây Tựu thu hoạch hoa loa kèn

ĐÌNH HUY

Hàng năm, từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4, hoa loa kèn lại theo chân các tiểu thương "xuống phố". Nếu hoa hồng, hoa cúc... khoe sắc quanh năm thì loa kèn thường chỉ có một vụ, kéo dài trong khoảng hơn 1 tháng. Những ngày đầu mùa, giá hoa thường cao hơn rất nhiều so với những ngày chính vụ. Tuy nhiên năm nay, từ đầu vụ đến chính vụ, giá hoa đều rẻ bất ngờ so với các thời điểm cùng kỳ năm trước.

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại làng hoa Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thời điểm này người dân đang tất bật thu hoạch hoa. Giá hoa rất rẻ, thấp hơn tới 50 - 60% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Nguyễn Tự Ngọc, chủ vườn hoa loa kèn ở làng hoa Tây Tựu, cho biết năm nay thời tiết không mưa, tháng 12 âm lịch năm trước là thời điểm hoa phát triển thì khan nước. Ra giêng mới có mưa xuống thì hoa lại nở rất nhanh, cắt không kịp. "Thời tiết năm nay không thuận, chúng tôi làm đủ mọi cách vẫn không có hiệu quả", ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, so với mọi năm, hoa loa kèn năm nay rớt giá, thu nhập không được bao nhiêu. Giá bán sỉ tại cánh đồng dao động khoảng 120.000 - 130.000 đồng/bó/100 bông (tùy vào độ cao của từng cây); bán lẻ có giá từ 90.000 - 100.000 đồng/bó/100 bông. "Với mức giá này, người nông dân trồng hoa loa kèn năm nay chỉ mong hòa vốn chứ không có công", ông Ngọc rầu rĩ nói.

Trong khi đó, ông Chu Văn Lâm, một chủ vườn hoa khác tại làng hoa Tây Tựu, cho biết hiện gia đình ông đang có 2 sào hoa loa kèn vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, hoa năm nay không được mùa, giá hoa thấp khiến ông rất buồn bã.

"Với mỗi sào hoa đến lúc thu hoạch phải bỏ vốn từ 20 - 25 triệu đồng, bao gồm tiền mua củ, tiền phân, tiền điện, tiền thuốc sâu… Loa kèn là loài hoa dễ trồng, ít sâu bệnh nên có những thời điểm 1 sào hoa loa kèn có thể thu về 40 - 50 triệu đồng, thậm chí có thể đắt hơn nếu thị trường khan hiếm hoa. Tuy nhiên, năm nay người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, hoa loa kèn rất khó bán", ông Lâm nói.

Giá hoa có thể còn giảm nữa

Vào những ngày này, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn trên các con phố ở Hà Nội. Hơn nữa, loài hoa này còn có mặt tại hầu hết các cửa hàng hoa.

Là người Hà Nội gốc, chị Nguyễn Thị Hà Phương (trú P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn giữ thói quen mùa nào "chơi" hoa đó. Chị Phương cho rằng, giá hoa loa kèn vào mùa năm nay rẻ hơn nhiều so với các năm. Đáng chú ý, hiện nay trên các trang mạng xã hội, giá hoa loa kèn thậm chí còn rẻ hơn so với giá bán tại các cửa hàng hoa. "Để cắm được một bình đẹp thì tôi thường mua 2 bó/20 bông với giá 70.000 đồng. Cứ thế, khoảng vài ngày tôi sẽ đổi một bình hoa cho đến khi hết mùa", chị Phương nói.

Theo khảo sát của Thanh Niên, hoa loa kèn "xuống phố" hiện có giá khoảng 30.000 - 50.000 đồng/bó/10 bông lẻ (tùy thuộc vào bông ngắn hay bông dài). Ngoài bán theo bông, tiểu thương còn bán theo cành, 40.000 - 50.000 đồng/10 cành, khách mua 20 cành giá còn 70.000 đồng. Mức giá này giảm khoảng 50% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Thúy, người bán hoa trên phố Phan Đình Phùng (Q.Ba Đình, Hà Nội), cho biết mỗi ngày trung bình bà bán được khoảng 50 - 60 bông hoa loa kèn, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. "Năm 2022, hoa loa kèn bán giá cao và rất chạy, hơn hẳn những loại hoa khác. Nhưng năm nay hoa rẻ quá mà chẳng mấy ai mua, tôi cũng không dám lấy hàng nhiều", bà Thúy nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích, người chuyên bán hoa trên đường Thanh Niên (Q.Tây Hồ, Hà Nội), cho hay đầu mùa hoa còn to, nở đẹp, giờ hoa bé hơn; thêm thời tiết mấy hôm thất thường, người mua đã vắng nay lại càng ế ẩm. "Từ giờ đến hết mùa, có khả năng giá hoa loa kèn còn giảm nữa", bà Bích nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.