Hoa loa kèn nở sớm, làng Tây Tựu tất bật thu hoạch, mong vực dậy sau Covid

01/04/2021 13:47 GMT+7

Người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật thu hoạch khi hoa loa kèn vào vụ. Năm nay, hoa nở sớm hơn mọi năm, người dân hy vọng giá bán cao, bù những tháng ế ẩm vì dịch Covid-19 .

Làng Tây Tựu, một trong những làng hoa lớn nhất thủ đô, là nơi cung cấp hoa tươi cho Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Thời điểm hiện tại, người dân đang tất bật khi hoa loa kèn đang vào vụ thu hoạch.
Hoa loa kèn được coi là “hoa của tháng tư” vì mỗi năm chỉ nở một lần vào dịp này. Hoa tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, tinh khiết, được nhiều người yêu thích và chọn trang trí trong nhà. 

Theo người dân tại làng Tây Tựu, năm nay hoa loa kèn nở sớm

Những sạp bán hoa loa kèn ngay tại làng Tây Tựu

Vừa thu hoạch vườn hoa loa kèn đang nở để bán cho các mối buôn ở chợ hoa Quảng Bá, ông Đỗ Đắc Tường (59 tuổi, người dân làng Tây Tựu) cho hay, năm nay hoa loa kèn được mùa. Ông Tường bán mỗi bông có giá từ 800 – 1.000 đồng. Sau khi cắt, củ hoa được đào lên, giữ ở nhà khoảng 2 tháng rồi mang ra vườn trồng vụ kế tiếp.
“Năm nay, loa kèn được mùa, cây cối chất lượng đẹp hơn mọi năm. Mỗi cành có chiều dài khoảng 90cm là được khách chọn nhiều. Chúng tôi bán hoa tính theo bông, lượng hoa năm nay cũng nhiều, giá cũng không rẻ như đợt dịch Covid-19. Mọi năm sương ẩm chỉ cố gỡ lấy củ, năm nay mỗi sào cũng được vài ba chục triệu”, ông Tường cho biết.

Người dân làng Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa bán cho mối buôn hoặc đem ra chợ bán

Theo người dân tại làng Tây Tựu, hoa loa kèn có giá bán buôn khoảng 100.000 – 150.000 đồng/bó (100 bông). Dịch Covid-19 lắng xuống khiến giá hoa tăng lên, không còn quá thấp như đợt đầu năm.
Bà Nguyễn Thị Kỷ (người dân làng Tây Tựu) chia sẻ, năm nay hoa loa kèn nở sớm hơn mọi năm. Mỗi năm hoa loa kèn chỉ nở một lần nên khách cũng lựa chọn nhiều hơn so với các loại hoa khác.
“Cuối tháng ba là có hoa loa kèn thu hoạch rồi. Mỗi năm chỉ nở một lần, lấy củ trồng lâu, từ tháng 7 năm ngoái đến nay mới thu hoạch được. Nếu trời mưa, hoa nở rất nhanh nên phải tranh thủ cắt sớm”, bà Kỷ cho biết.

Ông Tường thu hoạch vườn hoa loa kèn của mình

Hoa loa kèn thường được người dân bán theo bông, giá từ 800 – 1.000 đồng/bông

Người dân hy vọng một mùa bội thu 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.