Đưa nghệ thuật xiếc vào trường học từ cấp mầm non đến THPT

22/02/2023 16:15 GMT+7

Năm 2023, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ có nhiều chương trình biểu diễn gắn liền với các hoạt động mang tính giáo dục, đưa nghệ thuật xiếc vào trong các trường học từ cấp mầm non đến THPT.

Hơn 2 năm Covid-19 diễn ra, ban lãnh đạo và các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gặp  nhiều khó khăn. Theo NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, năm 2023, các nghệ sĩ xiếc vẫn phải vượt qua không ít khó khăn, thách thức.

Trong Hội nghị khách hàng thường niên diễn ra ngày 22.2, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ: "Trong năm nay, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ có nhiều sự đột phá, đổi mới về tư duy, phương hướng, hợp tác, hợp sức, cộng hưởng với các doanh nghiệp, tổ chức để làm sao mọi người tìm được tiếng nói chung. Làm sao để Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát triển tăng được số buổi nhiều nhất; lan tỏa nghệ thuật xiếc đến đông đảo khán giả, tiếp cận được nhiều đối tượng nhất".

Xiếc làm sản phẩm giáo dục - Ảnh 1.

NSND Tống Toàn Thắng nhắc tới giải vàng ở Liên hoan xiếc quốc tế 2022 tại Nga của 2 nghệ sĩ Phạm Thị Hướng và Trương Hồng Thúy với tiết mục Đu son

NGUYỄN HIỀN

Trong sự kiện này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các đối tác, doanh nghiệp, khán giả về chất lượng các vở diễn, khâu tiếp đón, sự tận tâm của các nghệ sĩ với khán giả, công chúng yêu mến nghệ thuật xiếc.

Đặc biệt trong năm 2023, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã “đi tắt, đón đầu” trong các đơn vị nghệ thuật khi chào hàng hơn 20 chương trình khai thác đề tài đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau; đưa nghệ thuật xiếc đến với trường học từ cấp mầm non đến THPT bằng các sản phẩm mang tính giáo dục.

Xiếc làm sản phẩm giáo dục - Ảnh 2.

Tiết mục của 2 nữ nghệ sĩ Phạm Thị Hướng và Trương Hồng Thúy giành giải vàng tại Liên hoan xiếc quốc tế năm 2022 sẽ được tôn vinh trong chương trình Những cánh hồng bay - Công chúa xiếc Việt Nam năm 2023

BTC

Điều đặc biệt thú vị là, trong số các chương trình này không chỉ có sự đầu tư của Nhà nước mà còn có sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội hóa, có cả sự chung tay của các doanh nghiệp... mở ra những thị phần nghệ thuật mới cho xiếc.

Một số chương trình gắn với các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ như: Ngày quốc tế phụ nữ (8.3) với chương trình Những cánh hồng bay - Công chúa Xiếc Việt Nam; Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7) với chủ đề Vó ngựa biên cươngNối vòng tay nhân ái, gây dựng quỹ hỗ trợ nghệ sĩ xiếc có hoàn cảnh khó khăn; Hà Nội mùa thu (kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô - 10.10); Xiếc & Rock (xiếc kết hợp với ban nhạc Ngũ Cung kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20.10)...

Năm 2023, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp với Nhà hát cải lương Việt Nam tạo ra 2 sản phẩm kết hợp giữa cải lương và xiếc được công chúng đón nhận, đó là: Thượng thiên thánh mẫu Cây gậy thần.

Trong thời gian qua, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mạnh dạn đổi mới khi kết hợp với công nghệ và các loại hình nghệ thuật khác. Điều đó làm tăng yếu tố giải trí, hấp dẫn, thu hút đối tượng khán giả đến xem chương trình đa dạng với nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp...

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam mong muốn đưa một số nhóm nhạc Kpop của Hàn Quốc và Việt Nam cùng kết hợp với xiếc, ảo thuật để mang tới những sản phẩm nghệ thuật đặc biệt, giúp khán giả thay đổi suy nghĩ về xiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.