Đưa nước sạch về trường học vùng xa

13/10/2022 13:45 GMT+7

Công trình giếng nước sạch thứ ba thuộc dự án 'Địu nước về làng' chính thức được khánh thành vào ngày 12.10 tại Trường THCS Số 2 Ia Phí, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai .

Phát biểu trong lễ khánh thành, ông Nguyễn Đình Phước, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Chư Păh, cho biết: “Công trình giếng nước sạch được xây dựng và đưa vào vận hành sẽ giúp nhà trường khắc phục được những khó khăn vì tình trạng thiếu nước sạch, đồng thời tạo tâm thế cho giáo viên và học sinh làm việc, học tập có hiệu quả”.

Học sinh được trao các phần quà trong lễ khánh thành công trình giếng nước sạch tại Trường THCS Số 2 Ia Phí

JCI South Saigon

Trường THCS Số 2 Ia Phí là điểm dừng chân thứ 3 của dự án “Địu nước về làng” do tổ chức JCI South Saigon (Liên đoàn Lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới South Saigon) khởi xướng từ tháng 2.2022, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững số 6 của Liên Hiệp Quốc.

Trước đây, Trường THCS Số 2 Ia Phí có một giếng khoan nhưng nước bị phèn nặng, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cơ bản của học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên tại trường. Khi vào mùa khô, nhà vệ sinh của trường buộc phải khoá cửa vì nước không đủ dùng. Do đó, công trình giếng nước mới giúp mang đến nguồn nước sạch cho học sinh dân tộc thiểu số đang học tập tại đây.

Tổng giá trị công trình giếng nước sạch là gần 79 triệu đồng, trong đó trung tâm hội nghị tiệc cưới Diamond Place là nhà tài trợ chính, với kinh phí hơn 73 triệu đồng và Phòng GD-ĐT huyện Chư Păh đối ứng số tiền là 5 triệu đồng.

Các đại biểu cùng học sinh chụp ảnh lưu niệm sau lễ khánh thành công trình giếng nước sạch tại Trường THCS Số 2 Ia Phí

JCI South Saigon

"Chúng tôi hy vọng rằng, có nguồn nước sạch, vấn đề sức khỏe được đảm bảo hơn, giáo viên có thêm nhiều năng lượng mỗi ngày lên lớp và học sinh sẽ thật vui vẻ khi đến trường", ông Trần Ngọc Thanh Trọng, Tổng quản lý trung tâm hội nghị tiệc cưới Diamond Place, phát biểu tại lễ khánh thành.

Bên cạnh đó, đại diện Diamond Place đã trao tặng 207 phần quà dụng cụ học tập cho học sinh tại Trường THCS Số 2 Ia Phí.

Thông qua những công trình giếng khoan và thiết lập hệ thống lọc nước, tổ chức JCI South Saigon mong muốn được góp phần rút ngắn hành trình đi lấy nước xa xôi và gian nan của người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon TumLâm Đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.