Đưa nước sạch về vùng nông thôn

24/04/2022 07:15 GMT+7

28.000 thiết bị lọc nước được lắp đặt miễn phí, giúp hàng chục ngàn hộ dân vùng nông thôn TP.Cần Thơ được tiếp cận với nước sạch.

Chương trình do Ban Thanh niên công nhân đô thị và nông thôn - Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO cùng Công ty cổ phần xúc tiến và phát triển bền vững (SIPCO) thực hiện. Theo đó, 28.000 thiết bị lọc nước với tổng kinh phí hơn 42 tỉ đồng được tặng cho người dân khó khăn tại 5 quận, huyện: Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cái Răng, Cờ Đỏ, Thới Lai.

Bà con phấn khởi khi nhận thiết bị lọc nước miễn phí

THANH DUY

Món quà thiết thực

Tại chương trình phát động ở xã Thới Hưng, H.Cờ Đỏ, ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ ở ấp 1) là một trong những người có mặt sớm nhất. Ông Hòa cho biết rất háo hức khi lãnh đạo xã báo tin có chương trình tặng thiết bị lọc nước miễn phí cho bà con.

Ông Hòa kể trước đây gia đình sử dụng nước trực tiếp từ sông ngòi. Sau này có nước máy nên chất lượng nước được cải thiện đáng kể. Nguồn nước này ông tích trữ vào thùng lớn để dùng trong tắm giặt, sinh hoạt, sản xuất. Song nguồn nước phục vụ cho việc ăn uống thì phải mua nước đóng bình với giá 10.000/bình. “Trong sinh hoạt hằng ngày, nước sạch là không thể thiếu, nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Dẫu biết vậy nhưng ở nông thôn đâu có bao nhiêu người dám bỏ tiền ra mua thiết bị lọc nước để sử dụng. Sự hỗ trợ này quá ý nghĩa về mặt an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho bà con”, ông Hòa bộc bạch.

Thiết bị lọc nước lõi gốm gồm than hoạt tính và nano bạc có chức năng lọc sạch nước cặn lắng bùn đất, gỉ sét, vi khuẩn, vi rút… đảm bảo lọc nước đầu ra đạt chất lượng để uống theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Công suất lọc nước trung bình 2 - 3 lít/giờ. Sản phẩm có thể lọc được nhiều nguồn nước như: nước mưa, nước sông, nước máy (trừ nước mặn)… Thiết bị trị giá khoảng 1,5 triệu đồng, không bán ngoài thị trường, có thể sử dụng trong 10 năm.


Mỗi thiết bị cập nhật một mã số riêng, tương ứng với thông tin địa chỉ của hộ dân đăng ký sử dụng. Khi gặp sự cố ở bộ phận nào đó, người dân sẽ được đổi mới miễn phí. Riêng phần lõi lọc, đơn vị tổ chức khuyến cáo 2 năm nên thay mới để đảm bảo chất lượng.

Cũng như nhiều hộ dân khác tại xã Thới Hưng, gia đình bà Đào Thị Bế (ngụ ở ấp 1) cũng phải mua nước đóng bình để uống. Bà Bế tâm sự: “Mấy lần mua nước đóng bình về phảng phất mùi thuốc tẩy, tôi lo lắm. Không biết nhà máy lấy nguồn nước từ đâu, xử lý thế nào, có đảm bảo an toàn vệ sinh không. Nhưng tôi cũng không biết phải dùng phương án nào khác để cải thiện. Giờ có thiết bị lọc nước thì tiện lợi quá. Nguồn nước lấy từ đâu là do gia đình lựa chọn nên khi sử dụng sẽ an tâm hơn”.

Ông Huỳnh Thanh Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Thới Hưng, cho biết ngoài các hạng mục như giao thông, môi trường… thì chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt cung cấp nguồn nước sạch là 1 trong 6 nhiệm vụ cơ bản được chính quyền đặc biệt quan tâm. Vì vậy, khi chương trình trao thiết bị lọc nước về với bà con địa phương thì ai cũng vui mừng. “Đây cũng là động lực thúc đẩy xã Thới Hưng phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025”, ông Vũ nhấn mạnh.

Áo xanh hết lòng hỗ trợ người dân

Anh Nguyễn Phương Tùng, Trưởng ban Thanh niên công nhân đô thị và nông thôn - Thành đoàn Cần Thơ, cho biết chương trình có sự phối hợp với UBND các quận, huyện khi thực hiện khảo sát nhu cầu thực tế từng địa phương, qua đó sàng lọc những hộ dân chưa tiếp cận được nguồn nước sạch, hoặc chất lượng nước chưa đảm bảo để tiến hành trao thiết bị đúng đối tượng.

Đợt 1 chương trình trao 11.241 thiết bị lọc nước cho 3 huyện Cờ Đỏ (4.032 thiết bị), Thới Lai (4.894 thiết bị), Vĩnh Thạnh (2.315 thiết bị). Dự kiến đợt tiếp theo sẽ triển khai vào tháng 5.2022, trao hơn 14.000 thiết bị. Chương trình tập trung vào các địa phương vùng nông thôn, nhưng cũng sẽ triển khai tại một số khu vực gần trung tâm thành phố còn khó khăn, cách trở trong việc tiếp cận nguồn nước sạch như ở chợ nổi Cái Răng, xóm Chài (Q.Cái Răng).

Tất cả bình lọc nước đều trao tận tay cho người dân. Các đoàn viên, thanh niên địa phương sẽ là người phân phối, hướng dẫn quy trình tháo lắp, vệ sinh, bảo quản sản phẩm và sẵn sàng hỗ trợ khi bà con cần. “Ngoài ra, mỗi bạn trẻ còn là một tuyên truyền viên khuyến khích người dân hạn chế sử dụng chất đốt để nấu nước uống, nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu”, anh Tùng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.