Đưa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp vào sinh viên

09/01/2017 11:05 GMT+7

Tối 8.1, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, T.Ư Hội Sinh viên VN đã tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên VN (9.1.1950 - 9.1.2017).

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong; các Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy... đã đến dự.

tin liên quan

Đầu năm bàn chuyện khởi nghiệp
Năm 2017, khởi nghiệp sẽ không còn là phong trào mà trở thành tâm điểm của người trẻ, bởi chưa bao giờ khởi nghiệp nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ như bây giờ...
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai nhận định thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây sẽ là một xu thế lớn có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, từng khu vực và toàn cầu, trong đó có VN. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác động mạnh mẽ, toàn diện trên các khía cạnh chủ yếu của nền kinh tế mỗi quốc gia như về cấu trúc, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, mô hình kinh doanh, thị trường lao động. VN cũng đang tăng tốc để bắt nhịp theo guồng quay này.
“Trên hành trình đó, rất cần sự đổi mới, sáng tạo và tiên phong đi đầu của những người trẻ, tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, đưa VN trở thành một quốc gia khởi nghiệp”, bà Mai khẳng định và chỉ đạo Hội Sinh viên VN cần phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động giúp đỡ sinh viên trong học tập, rèn luyện, góp sức vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Hội Sinh viên VN phải là người thổi vào lực lượng đông đảo sinh viên luồng tư tưởng, một tinh thần sáng tạo, hứng khởi lập thân, khởi nghiệp.
Tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong cho biết: “T.Ư Hội Sinh viên VN chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 1 đến hết tháng 12.2017, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần 11. Sinh viên sẽ cùng nhau thi đua học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, nuôi ý chí, khát vọng và hoài bão lớn, phấn đấu bền bỉ để trở thành những “Sinh viên 5 tốt” vừa hồng, vừa chuyên, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong quá trình hình thành lớp thanh niên mới của đất nước có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

tin liên quan

Để khởi nghiệp thành công với số vốn hạn chế
Khu công nghệ phần mềm (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức hội thảo “Khởi nghiệp makerting trực tuyến, làm thế nào để tồn tại với số vốn hạn chế” diễn ra tại khuôn viên khu vực này, P.Linh Trung (Q.Thủ Đức), vào lúc 8 giờ, ngày 13.1.
Dịp này, T.Ư Hội Sinh viên VN đã trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư cho 53 cá nhân và 12 tập thể, trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng cho 100 sinh viên được bình xét từ 55 tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.
Sáng cùng ngày, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức khởi công xây dựng không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM tại khuôn viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5). Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.