Đức bắt người đàn ông Iran nghi mua xyanua để tấn công với 'động cơ Hồi giáo'

08/01/2023 20:19 GMT+7

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông Iran 32 tuổi bị nghi đã mua chất độc xyanua và ricin để thực hiện một cuộc tấn công "có động cơ Hồi giáo".

Các nhà điều tra kiểm tra các chất mà họ tìm thấy trong quá trình khám xét nhà của một nghi phạm tại Castrop-Rauxel ngày 8.1

chụp màn hình the new york times

Reuters dẫn lại thông cáo chung của văn phòng công tố thành phố Duesseldorf và cảnh sát ở các thành phố Recklinghausen và Muenster, miền tây nước Đức, ngày 8.1 cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông Iran 32 tuổi. Người này bị tình nghi đã mua chất độc chết người xyanua và ricin để thực hiện một cuộc tấn công "có động cơ Hồi giáo".

Nơi ở của nghi phạm tại thành phố Castrop-Rauxel thuộc bang North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất của Đức, đã bị khám xét như một phần của cuộc điều tra.

"Nghi phạm bị nghi ngờ đã chuẩn bị một hành động bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước Đức bằng cách mua xyanua và ricin để thực hiện một cuộc tấn công có động cơ Hồi giáo". tuyên bố cho biết. Theo cảnh sát, người này có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.

"Chúng tôi đã nhận được một tin báo nghiêm trọng khiến cảnh sát phải can thiệp trong đêm. Các nhà chức trách hiện đang điều tra hết tốc lực”, Bộ trưởng Nội vụ Herbert Reul của bang North Rhine-Westphalia cho biết.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giam thêm một người khi thực hiện cuộc lục soát. Việc lệnh bắt giữ chính thức có được ban hành hay không sẽ được quyết định sau. Người phát ngôn của văn phòng công tố xác nhận người vừa bị bắt là anh trai của nghi phạm.

Trong tự nhiên, ricin được tìm thấy trong hạt thầu dầu. Chất này có thể gây tử vong trong vòng 36 đến 72 giờ sau khi tiếp xúc với một lượng nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Hiện chưa có thuốc giải loại độc này.

Theo các cơ quan tình báo nội địa của Đức, số lượng thành viên hoặc người ủng hộ các nhóm Hồi giáo đã giảm 1,5% xuống còn 28.290 cá nhân vào năm 2021 nhờ "sự tan rã về mặt quân sự" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vào ngày 19.12.2016, Anis Amri, một người Tunisia xin tị nạn thất bại có liên hệ với IS, đã lái một chiếc xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc phía tây Berlin. Vụ việc khiến 11 người chết và hàng chục người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.