Mỹ, Đức gửi xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine

06/01/2023 12:55 GMT+7

Lãnh đạo Mỹ và Đức ngày 5.1 tuyên bố hai nước này sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép tới Ukraine và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kyiv để đẩy lùi lực lượng Nga .

Một xe chiến đấu bộ binh bọc thép Marder của quân đội Đức

reuters

Reuters dẫn lại tuyên bố chung Tổng thống Mỹ Joe BidenThủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 5.1 cho biết Mỹ sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley trong khi Đức sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine.

Gói vũ khí của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 6.1, được cho là sẽ bao gồm khoảng 50 xe chiến đấu Bradley, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Mỹ, Đức xác nhận cung cấp xe thiết giáp cho Ukraine

“Hiện tại cuộc xung đột ở Ukraine đang ở thời điểm quan trọng. Chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để giúp người Ukraine chống lại lực lượng Nga", Tổng thống Biden cho biết.

Cả hai nước đồng ý sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng xe chiến đấu. Đức cũng sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

"Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz bày tỏ quyết tâm chung là tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cần thiết cho Ukraine chừng nào Kyiv còn cần đến chúng", tuyên bố cho biết.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cao đóng góp của Đức. Nhà lãnh đạo Ukraine đã viết trên Twitter rằng: "Đức đang góp phần quan trọng trong việc đánh chặn tất cả các tên lửa của Nga!".

Quyết định cung cấp vũ khí mới cho Ukraine được công bố sau khi chính phủ của ông Scholz phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ trong nội bộ nước Đức. Trước đó, Pháp đã tuyên bố gửi xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ AMX-10 RC cho Kyiv.

Thủ tướng Scholz đã tăng chi tiêu quốc phòng, gửi viện trợ và vũ khí cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, giống như các cường quốc phương Tây khác, Berlin đôi khi do dự trước khi cung cấp vũ khí mạnh vì sợ nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Ông Scholz cũng nói rõ rằng ông không muốn đơn độc gửi vũ khí hạng nặng đến Ukraine và ông sẽ phối hợp việc giao vũ khí với các thành viên khác trong liên minh NATO.

Pháp tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine

Trong chuyến thăm London (Anh) cùng ngày 5.1, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Ukraine phải được cung cấp vũ khí không chỉ để tự vệ mà còn để giải phóng các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Nga chưa phản ứng trước các thông tin trên.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.