Nga cảnh báo sẽ đáp trả thách thức an ninh đến từ Nhật Bản

03/01/2023 17:31 GMT+7

Nga xem việc Nhật Bản từ bỏ chính sách phát triển hoà bình là thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga và doạ sẽ đáp trả nếu điều này tiếp diễn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko

chụp màn hình tass

Hãng tin TASS ngày 3.1 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko trong một cuộc phỏng vấn cho biết Moscow xem việc Tokyo từ bỏ chính sách phát triển hòa bình là thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Ông Rudenko cũng cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, Moscow sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự.

"Chúng tôi ghi nhận việc chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đẩy nhanh việc từ bỏ chính sách phát triển hòa bình vốn đã được tuyên bố trong nhiều thập niên và bắt tay vào con đường quân sự hóa nhanh chóng. Nhật Bản cũng tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần biên giới Nga cùng với các đối tác ngoài khu vực và thông qua phiên bản cập nhật của các học thuyết trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm tạo ra tiềm năng tấn công và sự gia tăng chưa từng thấy trong chi tiêu phòng thủ", ông Rudenko nói.

"Chúng tôi coi động thái trên của Tokyo là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga và của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Chúng tôi cảnh báo rằng nếu hành vi này tiếp diễn, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đối phó tương xứng để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự đối với Nga", ông Rudenko nhấn mạnh.

Trước đó, Đài Nhật Bản NHK ngày 10.12 dẫn nguồn tin quân sự cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc thành lập 2 đơn vị phòng vệ trên bộ mới đến tài khóa 2026 và triển khai tại tỉnh Hokkaido ở miền bắc và vùng Kyushu ở tây nam.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35B 'chúi đầu' trên đường băng Nhật Bản

Các đơn vị này sẽ được trang bị bom lướt tốc độ cao, có khả năng bay ở vận tốc siêu thanh và được cho là khó ngăn chặn hơn tên lửa thông thường. Bộ Quốc phòng Nhật đã phát triển vũ khí này từ tài khóa 2018 để bảo vệ các đảo tiền tiêu.

Các nguồn tin tiết lộ loại bom lướt này có tầm bắn hàng trăm ki lô mét và Bộ Quốc phòng Nhật có kế hoạch gia tăng tầm bắn lên hơn 1.000 km trong thời gian triển khai.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản được cho là còn dự tính triển khai thêm các trung đoàn tên lửa trên bờ chống hạm mới tại tỉnh Okinawa và vùng Kyushu, nâng tổng số trung đoàn này từ 5 lên 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.