Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc sa thải Bộ trưởng Nội vụ

20/11/2022 11:13 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang cân nhắc việc sa thải Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada để giảm áp lực trong phiên họp quốc hội sắp tới.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Minoru Terada

reuters

Báo Yomiuri ngày 20.10 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang lên kế hoạch sa thải Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada. Nếu việc này được thực hiện, ông Terada sẽ trở thành bộ trưởng thứ ba trong nội các của ông Kishida rời đi trong vòng chưa đầy một tháng.

Theo Yomiuri, ông Kishida ngày 19.11 đã đưa ra quyết định sa thải Bộ trưởng Terada do áp lực trong đảng ngày càng tăng đối với việc phải giảm bớt tác động lên phiên họp quốc hội sắp tới. Phiên họp sẽ thảo luận về kế hoạch ngân sách bổ sung thứ hai cho năm tài chính 2022, vốn kết thúc vào tháng 3.2023.

Tờ Yomiuri đưa tin ông Kishida sẽ trao đổi về các thủ tục sa thải ông Terada với các trợ lý vào ngày 20.11.

Động thái này được thực hiện vì ông Terada vướng vào một số vụ bê bối tài trợ. Bộ trưởng Terada thừa nhận rằng một trong những nhóm ủng hộ mình đã nộp tài liệu tài trợ có chữ ký của một người đã chết. Nhiều lời kêu gọi sa thải ông Terada đã được đưa ra trước khi các cuộc thảo luận về ngân sách bắt đầu vào tuần này.

Sự ra đi của Bộ trưởng Terada có thể làm Thủ tướng Kishida thêm khó khăn. Trong một số cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Kishida ở dưới mức 30%. Điều này có thể khiến thủ tướng Nhật Bản khó thực hiện các chính sách của mình.

Trong cuộc họp báo ở Bangkok, Thái Lan ngày 19.11, ông Kishida nói sẽ đưa ra quyết định về Bộ trưởng Terada, đồng thời nói thêm "các bộ trưởng trong nội các phải thực hiện nghĩa vụ giải thích".

Sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 7, ông Kishida được cho là sẽ tận hưởng "ba năm vàng" ở vị trí của mình do Nhật Bản không cần tổ chức bầu cử cho đến năm 2025.

Vì sao Thủ tướng Nhật Bản phải đau đầu với vấn đề 'Giáo hội Thống Nhất'?

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông Kishida đã giảm sau khi vụ ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe hé lộ mối quan hệ giữa các thành viên LDP và Giáo hội Thống nhất.

LDP thừa nhận nhiều nghị sĩ có quan hệ với Giáo hội Thống nhất nhưng không có mối liên hệ nào ở cấp tổ chức giữa giáo hội và đảng này.

Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Daishiro Yamagiwa đã từ chức vào ngày 24.10 do có quan hệ với Giáo hội Thống nhất. Thủ tướng Kishida cũng bị chỉ trích vì bị xem là xử lý tình huống chậm trễ.

Bộ trưởng Tư pháp Yasuhiro Hanashi tuần trước cũng từ chức vì những bình luận được coi là coi nhẹ trách nhiệm công việc của ông, đặc biệt là việc cho phép thực hiện các vụ hành quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.