Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: xung đột đang bước vào 'giai đoạn kéo dài'

18/05/2022 08:34 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 17.5 cho biết cuộc xung đột với Nga đang bước vào "giai đoạn kéo dài" vì quân đội Nga hiện đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn phía đông và phía nam Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov

reuters

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 17.5 cho biết cuộc xung đột giữa nước này với Nga đang bước vào giai đoạn kéo dài.

"Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự dài hạn... Xung đột đang bước vào giai đoạn kéo dài", ông Reznikov nói với các bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu ÂuTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Nội dung của bài phát biểu đã được đăng trên trang Facebook của bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Theo ông Reznikov, quân đội Nga đang xây dựng các công sự ở tỉnh Zaporizhzhia và Kherson nhằm "chuyển sang phòng ngự nếu cần".

Ukraine nói xung đột vào thế dai dẳng, Nga tố Anh, Mỹ làm bế tắc đàm phán

Các nỗ lực chính của Nga hiện tập trung vào "bao vây và triệt hạ lực lượng vũ trang Ukraine ở các tỉnh Donetsk và Luhansk, tạo ra và duy trì một hành lang trên bộ từ Nga đến Crimea, đồng thời hoàn thành việc kiểm soát miền nam Ukraine", bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận định.

Ông Reznikov cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây của Ukraine phối hợp nhiều hơn trong việc giao vũ khí cho Kyiv "để giải phóng các vùng lãnh thổ của chúng tôi càng sớm càng tốt".

Cùng ngày 17.5, các quan chức Ukraine và Nga cho biết quá trình đàm phán hòa bình giữa hai nước đã bị đình trệ, đồng thời đổ lỗi cho bên còn lại về việc này.

Theo Reuters, Nga cáo buộc lập trường của Ukraine trở nên cứng rắn hơn trong khi phương Tây ủng hộ chính phủ Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Mỹ, Anh và EU muốn sử dụng Kyiv để làm lợi thế chiến lược của họ.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết ông tin rằng không thể đạt được thỏa thuận hòa bình nào nếu các nhà đàm phán cố gắng "chuyển hướng đối thoại" sang tập trung vào những gì phương Tây phải nói thay vì tình hình trước mắt ở Ukraine. Điều đó làm mất đi cơ hội tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhà ngoại giao này nói thêm.

"Chúng tôi luôn nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác", ông Lavrov cho biết.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine sang ngày 83, sơ tán binh sĩ ở Azovstal

Trong ngày 17.5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cũng cho biết Ukraine "thực tế đã rút khỏi tiến trình đàm phán". Nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky thì nói các cuộc đàm phán đang không được tiến hành dưới bất kỳ hình thức nào.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang "tạm dừng" vì Nga không sẵn sàng chấp nhận rằng họ "sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào" và cuộc xung đột sẽ không còn diễn ra theo cách Điện Kremlin muốn.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.