Đức cuối cùng đã đồng ý gửi xe tăng chủ lực Leopard 2 đến Ukraine

26/01/2023 06:15 GMT+7

Theo một nguồn tin của Reuters, Đức sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.  Nếu được xác nhận, quyết định này sẽ cho phép các nước như Ba Lan có động thái tương tự - trong khi Washington cũng có thể cung cấp xe tăng Abrams.

Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận chính thức từ Berlin hay Washington. Dù vậy, giới chức Ukraine đã nhanh chóng ca ngợi điều mà họ cho là chìa khóa thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột kéo dài gần 1 năm của nước này với Nga.

Bất chấp tổn thất nặng nề của cả hai bên, phần lớn tiền tuyến đã bị đóng băng trong 2 tháng qua.

Kyiv lập luận rằng các xe tăng chủ lực hiện đại hạng nặng sẽ mang lại cho họ hỏa lực và tính cơ động cần thiết để giành lại những diện tích lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở miền đông và miền nam.

Các binh sĩ Thụy Sĩ ngồi trên xe tăng Leopard 2

reuters

Vấn đề cung cấp những loại xe tăng này đã chi phối các cuộc thảo luận giữa các đồng minh phương Tây của Kiyv trong vài tuần qua.

Xe tăng Leopard do Đức sản xuất được nhiều người coi là lựa chọn tốt nhất - có sẵn với số lượng lớn và dễ triển khai.

Tuy nhiên, Berlin đã cảnh giác với những động thái có thể khiến Nga leo thang xung đột.

Trước đó vào ngày 24.1, Ba Lan đã gia tăng áp lực lên Đức bằng cách chính thức đề nghị cho phép tái xuất khẩu xe tăng Leopard của nước này sang Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.