Đức mở trung tâm chỉ huy hải quân NATO trên biển Baltic

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/10/2024 20:44 GMT+7

Ngày 21.10, Đức khánh thành một trung tâm chỉ huy hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của khối ở khu vực biển Baltic.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành trung tâm mới, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố lực lượng đặc nhiệm Baltic do Đức chỉ huy sẽ sẵn sàng dẫn dắt các hoạt động hải quân trong thời bình, khủng hoảng và chiến tranh.

"Tầm quan trọng của khu vực này trở nên rõ ràng hơn nữa trong bối cảnh Nga đang tiếp tục khiêu khích ở khu vực lân cận của chúng tôi", ông Pistorius nói.

EU, NATO cam kết ủng hộ Ukraine nhưng không tán thành 'kế hoạch chiến thắng'

Ông Pistorius nhấn mạnh: "Ở Đức và châu Âu, chúng ta chứng kiến sự hung hăng của Nga thể hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như các mối đe dọa an ninh mạng và hỗn hợp, tiếp tục làm mờ ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh".

"Đây là lý do tại sao chúng ta phải đảm bảo rằng [Tổng thống Nga Vladimir Putin] sẽ không đạt được điều ông ta muốn. Chúng ta phải tự vệ và làm mọi cách có thể để hỗ trợ các đối tác của mình ở sườn phía đông của NATO", ông Pistorius phát biểu.

Đức mở trung tâm chỉ huy hải quân NATO trên biển Baltic- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại căn cứ quân sự ở Todendorf (Đức) vào ngày 4.9.2024

ẢNH: AFP

Nga chưa lập tức bình luận về tuyên bố trên.

Theo Hãng tin AFP, trung tâm mới tại thành phố cảng Rostock (Đức) sẽ do một đô đốc người Đức lãnh đạo và có sự điều hành của đội ngũ nhân viên đến từ 11 quốc gia NATO khác. Trung tâm sẽ có 180 nhân viên bao gồm đại diện của Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Ý, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển.

Theo giới chức Đức, mục đích của chiến dịch này là phối hợp các hoạt động hải quân trong khu vực, đồng thời cung cấp cho NATO bức tranh tình hình hàng hải thực tế ở biển Baltic.

Hôm 14.10, Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức Bruno Kahl cho rằng Nga có khả năng sẽ phát động một cuộc tấn công vào NATO vào năm 2030. "Dù chúng ta có thích hay không, chúng ta đang đối đầu trực tiếp với Nga", ông Kahl nói.

Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những cáo buộc vô lý rằng Moscow muốn tấn công NATO, đồng thời phủ nhận việc nước này nuôi dưỡng bất kỳ "tham vọng đế quốc" nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.