Đức, Mỹ đưa ra cảnh báo mới về nguy cơ Nga tấn công Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
13/02/2022 22:27 GMT+7

Đức vừa cảnh báo có nguy cơ về một cuộc chiến tranh ở Đông Âu còn Mỹ cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine trong tuần trước khi kết thúc Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh.

Hệ thống phóng rốc két khai hỏa trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus ở Belarus, trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 12.2

AFP

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay 13.2 cảnh báo có nguy cơ về một cuộc xung đột và chiến tranh ở Đông Âu và Nga chịu trách nhiệm cho nguy cơ đó, theo AFP.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm hay kêu gọi Nga hạ nhiệt căng thẳng liên quan Ukraine và cảnh báo Nga sẽ đối mặt các lệnh cấm vận nếu tấn công nước láng giềng. Ông Scholz đưa ra lời kêu gọi và cảnh báo mới ngay trước khi ông có chuyến thăm Kiev và Moscow lần lượt vào ngày 14 và 15.2.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi tờ The New York Times ngày 12.2 đưa tin Mỹ thu thập được thông tin tình báo cho rằng Nga đang thảo luận về việc bắt đầu hành động quân sự vào ngày 16.2, dù thừa nhận rằng việc đề cập ngày cụ thể có thể là nỗ lực tung tin sai lệch của Nga.

Tổng thống Mỹ nói các nước sẽ phản ứng 'nhanh, quyết định' nếu Nga xâm lược Ukraine

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox News hôm nay, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay ông không thể xác nhận thông tin Nga có kế hoạch tấn công Ukraine vào ngày 16.2, nhưng cho hay Mỹ tin rằng “một hành động quân sự lớn có thể xảy ra bất kỳ ngày nào từ bây giờ”.

Cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với thế giới để ngăn Moscow tiến hành một chiến dịch “cờ giả” nhằm tấn công Ukraine, theo Reuters. Ông Sullivan cho rằng cuộc tấn công có thể xảy ra trong tuần trước khi kết thúc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, vào ngày 20.2.

Nga lâu nay bác bỏ thông tin có kế hoạch tấn công Ukraine, khẳng định không đe dọa bất kỳ ai.

Cũng trong hôm nay, Reuters đưa tin nhân viên của Mỹ trong Tổ chức An ninh và hợp tác ở châu Âu (OSCE) bắt đầu rời khỏi thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Nhiều xe bọc thép có logo của OSCE chở nhiều va li và được nhìn thấy rời khỏi trụ sở của Lực lượng theo dõi đặc biệt của OSCE. Lực lượng này đã được điều động đến miền đông Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh giữa binh sĩ thuộc chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai bùng phát vào năm 2014.

Hai nguồn tin cho Reuters hay Mỹ đã quyết định rút nhân viên thuộc OSCE khỏi Ukraine, trong khi Anh đã chuyển nhân viên của mình từ những khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát đến khu vực dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev.

Mỹ, Anh rút quân khỏi Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích động thái trên của Mỹ, kêu gọi giới lãnh đạo OSCE ngăn chặn những ý đồ “thao túng” lực lượng giám sát của OSCE và nhấn mạnh việc giám sát của tổ chức này ở miền đông Ukraine đang cần thiết hơn bao giờ hết, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.