Lãnh đạo Mỹ, Pháp, Nga điện đàm khẩn, nhiều nước kêu gọi công dân rời Ukraine

12/02/2022 08:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong ngày 12.2 giữa lúc khả năng Moscow tấn công Ukraine được cho là tăng cao.

Binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng NATO được điều đến Romania ngày 11.2

AFP

AFP ngày 12.2 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong sáng cùng ngày (giờ địa phương tại Mỹ).

Theo vị quan chức, phía Nga đề xuất cuộc gọi vào ngày 14.2 nhưng Mỹ yêu cầu ngày 12.2 và Moscow đã chấp nhận.

Trong khi đó, Phủ tổng thống Pháp thông báo Tổng thống Emmanuel Macron cũng sẽ điện đàm với nhà lãnh đạo Nga trong ngày 12.2.

Theo thông báo, các lãnh đạo phương Tây gồm ông Macron, ông Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Người Kiev nghĩ gì sau khi ông Biden kêu gọi công dân Mỹ rời Ukraine?

Các cuộc điện đàm của giới lãnh đạo được xúc tiến trong bối cảnh khả năng Nga tấn công Ukraine đang tăng cao. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 11.2 (giờ địa phương) cho biết có khả năng rất rõ ràng là Nga sẽ tấn công nhưng chưa rõ Tổng thống Putin ra quyết định cuối cùng hay chưa.

Ông Sullivan kêu gọi công dân Mỹ sớm rời khỏi Ukraine trong 24 - 48 giờ tới vì nếu Nga tấn công, rất có thể nước này sẽ bắt đầu bằng các cuộc oanh tạc và tấn công tên lửa, có thể khiến dân thường thiệt mạng.

Anh, Israel, Hàn Quốc, Úc cũng khuyến cáo công dân nhanh chóng rời Ukraine và tránh đến nước này trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày 11.2 cáo buộc chính quyền các nước phương Tây, với sự hỗ trợ của truyền thông, đang lan truyền thông tin sai sự thật về việc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine.

Tổng thống Macron không muốn Nga xét nghiệm Covid-19 vì sợ lộ thông tin ADN

Moscow tố cáo phương Tây đang cố đánh lạc hướng khỏi những hành động khiêu khích của chính các nước này. Trước đó, Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây đang tạo cớ để đưa quân lực đến gần biên giới Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.