Đức nói Ba Lan tính giá 'phi thực tế' để sửa chữa xe tăng cho Ukraine

Đức nói Ba Lan tính giá 'phi thực tế' để sửa chữa xe tăng cho Ukraine

La Vi
La Vi
07/07/2023 08:55 GMT+7

Vẫn chưa có một trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa xe tăng do phương Tây cung cấp cho Ukraine, do Berlin và Warsaw chưa tranh cãi xong, theo báo Đức Der Spiegel.

Theo đó, dự án này đã chậm hơn một tháng so với kế hoạch do Đức và Ba Lan đang cố gắng để tìm tiếng nói chung.

Vào hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã công bố về dự án bên lề cuộc họp giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Ông Pistorius vào thời điểm đó cho biết trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard dự kiến sẽ được thành lập ở Ba Lan vào cuối tháng 5.

Đến đầu tháng 7, dự án gần như vẫn chưa được khởi động. Theo Der Spiegel, dự thảo thỏa thuận hợp đồng đầu tiên giữa Berlin và Warsaw được đưa ra vào tuần trước, nhưng các bên chưa ký kết do còn nhiều tranh cãi.

Bài báo cho hay các công ty công nghiệp quốc phòng lớn của Đức đang đổ lỗi cho Warsaw về sự chậm trễ này. Theo thỏa thuận ban đầu, 2 nhà sản xuất xe tăng Đức là Rheinmetall và KMW sẽ thành lập một liên doanh tại Ba Lan cùng với công ty quốc doanh PGZ của Ba Lan. Chi phí sửa chữa xe tăng sẽ do chính phủ Đức phụ trách.

Der Spiegel dẫn nguồn tin cho biết Ba Lan sau đó đã đưa ra mức giá "phi thực tế" cho các dịch vụ sửa chữa. Chẳng hạn, PGZ đã tính phí hơn 100.000 euro cho lần kiểm tra ban đầu đối với một chiếc xe tăng bị hư hỏng, trong khi chi phí cho quy trình tương tự tại Đức sẽ chỉ tốn khoảng 12.000 euro. Phía Ba Lan được cho là cũng không chịu bảo hành cho việc sửa chữa.

Bài báo của Der Spiegel cho rằng những yêu cầu bất thường của Warsaw có động cơ chính trị. Tuy nhiên, tờ báo không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào ngoài việc Ba Lan đã nhiều lần cáo buộc Đức quá chậm chạp trong viện trợ quân sự cho Kyiv.

Cũng theo Der Spiegel, một số xe tăng Leopard của Ukraine cần sửa chữa đã được chuyển đến Ba Lan.

Vào đầu tuần này, ông Pistorius đã thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Błaszczak trong chuyến thăm Ba Lan. Bộ trưởng Đức yêu cầu đẩy nhan tiến độ dự án, và cho biết ông mong sẽ có giải pháp trong vòng 10 ngày.

Trong khi đó, ông Blaszczak nói rằng đây không phải là một cuộc đàm phán dễ dàng và cả hai bộ trưởng đều không chịu trách nhiệm giám sát vấn đề này. Ông cũng khẳng định Ba Lan hoàn toàn cởi mở trong việc hợp tác với Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.