Vì sao Thụy Sĩ chặn tái xuất khẩu 96 xe tăng Leopard sang Ukraine?

Vì sao Thụy Sĩ chặn tái xuất khẩu 96 xe tăng Leopard sang Ukraine?

La Vi
La Vi
05/07/2023 14:31 GMT+7

Việc chuyển giao 96 xe tăng Leopard 1 không hoạt động cho Ukraine đã bị Thụy Sĩ ngăn chặn do chính sách trung lập của nước này, tờ European Pravda hôm 28.6 trích dẫn một thông cáo cho hay.

Số xe này hiện đang ở Ý và có dự định sẽ gửi tới Đức để hiện đại hóa trước khi chuyển giao cho Ukraine.

Các xe tăng Leopard 1 này được chế tạo ở Thụy Sĩ, nhưng luật pháp của nước này hiện không cho phép vận chuyển vũ khí của Thụy Sĩ đến các khu vực chiến đấu, ngay cả khi được cung cấp bởi một quốc gia trung gian.

Hãng tin Swissinfo ngày 2.6 đưa tin Hội đồng Dân tộc, tức hạ viện trong quốc hội Thụy Sĩ, đã bỏ phiếu phản đối sửa đổi cho phép tái xuất khẩu vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất sang các nước thứ ba, chẳng hạn như Ukraine.

Cuộc thảo luận về việc chuyển giao vẫn tiếp tục và một số đề xuất khác đang chờ xử lý tại quốc hội.

Các thành viên của Hội đồng Liên bang, tức thượng viện, đã khuyến nghị nới lỏng các hạn chế tái xuất vũ khí vào ngày 12.5.

Động thái này sẽ mở ra những khả năng mới để tái xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ cho quân đội Ukraine, nhưng cuộc tranh luận vẫn tiếp tục bế tắc.

Trong bài phát biểu trước quốc hội Thụy Sĩ vào ngày 15.5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc đến cuộc tranh luận đang diễn ra trong giới nghị sĩ Thụy Sĩ về việc tái xuất khẩu vũ khí của nước này và nhấn mạnh nhu cầu viện trợ quân sự của Ukraine.

Nhà kho chứa đầy xe tăng Leopard, vì sao Bỉ không chuyển cho Ukraine?

Ông Zelensky nói: "Tôi muốn kêu gọi các bạn ghi nhớ một điều: Chúng tôi đang yêu cầu chuyển giao vũ khí để đất đai của Ukraine có thể trở lại là lãnh thổ của hòa bình".

Các thành viên của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu đã rời khỏi phòng trong bài phát biểu của ông Zelensky và cho rằng việc cung cấp vũ khí sẽ vi phạm truyền thống trung lập của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.