Đức Trọng: Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ phá rừng phòng hộ gần đèo Prenn

17/07/2021 11:29 GMT+7

H.Đức Trọng (Lâm Đồng) kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ vì để xảy ra vụ phá rừng phòng hộ gần chân đèo Prenn tại Tiểu khu 267C xảy ra đầu tháng 6.2021.

Sáng 17.7, UBND H.Đức Trọng cho biết đã tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật hàng loạt cán bộ vì để xảy ra vụ việc phá rừng phòng hộ gần chân đèo Prenn tại Tiểu khu 267C xã Hiệp An (H.Đức Trọng).

Nhóm cưa hạ rừng thông trái phép tại hiện trường gần đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, Ban quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Tân Khoa, nhân viên hợp đồng phụ trách Tiểu khu 267C; kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Phạm Mạnh Thùy, Đội trưởng Đội chuyên trách bảo vệ rừng số 1 và điều chuyển công tác đến địa bàn khác; kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Nhẫn, Trưởng ban và phê bình rút kinh nghiệm với ông Trương Văn Quang, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh.
Ngoài ra, còn kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở đối với ông Phan Hữu Long, Kiểm lâm viên phụ trách Tiểu khu 276C thuộc Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng.
Theo kết quả định giá tang vật, phương tiện vi phạm, giá trị tài sản thiệt hại của 25 lóng gỗ có thông 3 lá, nhóm IV, tổng khối lượng 4,492 m3 là 9.799.432 đồng, chưa đến khung truy tố trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng vi phạm.
Vì vậy, công an huyện đã chuyển hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng để xử lý theo quy định.

Thông 3 lá hàng chục năm tuổi bị cưa hạ trái phép

ẢNH: LÂM VIÊN

Cụ thể, Công an H.Đức Trọng xác định Thái Văn Trường (34 tuổi, ngụ tại P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) là nghi can chủ mưu thuê 4 người cưa hạ cây rừng trái phép tại khoảnh 3, tiểu khu 267C (Hiệp An) để chiếm đất trồng cây nông nghiệp, gồm: Cil Ha Thức (23 tuổi), Cil Ha Phi (30 tuổi), Lơ Mu Ha Thiên (23 tuổi) cùng ngụ thôn K’Rèn (Hiệp An) và Nguyễn Hồ Minh Tú (23 tuổi, ngụ thôn Định An, xã Hiệp An),
Trên cơ sở hồ sơ vụ phá rừng phòng hộ gần đèo Prenn đã được xác lập, Hạt Kiểm lâm H.Đức Trọng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đối tượng trên với tổng số tiền phạt là 39 triệu đồng cùng về hành vi “Phá rừng trái pháp luật”; đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính gây ra và buộc trồng lại rừng trên diện tích vi phạm theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.