Đức và Pháp hoãn họp chính phủ giữa nghi vấn rạn nứt quan hệ

19/10/2022 22:20 GMT+7

Chính phủ Pháp và Đức đã hoãn lại một cuộc họp quan trọng, trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước được cho là đã xấu đi vì bất đồng trong một số vấn đề, bao gồm chính sách năng lượng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin ngày 3.10

reuters

Một người phát ngôn của chính phủ Đức ngày 19.10 cho biết hai bên đã quyết định lùi lại cuộc họp mà theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tuần tới. Cuộc họp giờ đây dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 1.2023, Reuters đưa tin.

Theo người phát ngôn trên, Đức và Pháp nhận thấy rằng việc hoãn lại cuộc họp là hợp lý vì các vấn đề hậu cần, cũng như vì các cuộc thảo luận song phương cần thêm thời gian để đi đến đồng thuận.

Chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhấn mạnh việc cần phải đoàn kết sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, nhưng điều này đã bị thách thức bởi cuộc khủng hoảng năng lượng tác động nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế lớn của phương Tây. Đức và Pháp là hai nước lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong EU.

Các quan chức Pháp đã bày tỏ sự thất vọng trước những gì họ nói là một loạt quyết định đơn phương của Đức trong những tháng qua, bao gồm gói trợ cấp năng lượng lên đến 200 tỉ euro mà Berlin công bố.

Pháp trách Mỹ lợi dụng khủng hoảng năng lượng, tăng giá khí đốt gấp 4

Pháp và Đức cũng bị đẩy vào một cuộc tranh chấp về năng lượng hạt nhân vào năm ngoái, với việc Đức phản đối nỗ lực của Pháp trong việc thúc đẩy EU dán nhãn năng lương hạt nhân là năng lượng "xanh".

Một số nhà ngoại giao Pháp nói rằng việc công khai chỉ trích Đức là phản tác dụng và cũng không phải là hành động đem lại chiến thắng trong mắt các cử tri của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Song những người khác nói họ cảm thấy Đức đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình trong EU và đưa ra những quyết định đôi khi đi ngược lại lợi ích của Pháp.

"Người Pháp thực sự tức giận với người Đức, đặc biệt là với (Thủ tướng Đức Olaf) Scholz. Họ không công khai nói ra điều đó nhưng họ rất tức giận", một nguồn tin có liên hệ với chính phủ Pháp nói với Reuters.

"Người Đức đang làm điều mà người Pháp thường bị cáo buộc: đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến ​​của các đối tác để phục vụ lợi ích của mình", nguồn tin cho hay.

Kinh tế châu Âu sắp suy thoái nhưng Nga thì đang hồi phục
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.