Dùng bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

17/03/2022 12:35 GMT+7

Mặc dù đang bán, sang tên quyền sử dụng đất cho người khác nhưng Nguyễn Trung Nguyên dùng giấy photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của 2 nạn nhân hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Ninh Thuận. Chủ mưu trong vụ án này là ông Nguyễn Trung Nguyên (46 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Nguyên

CÔNG AN NINH THUẬN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT, Nguyên đứng tên sử dụng 13 ha đất ở thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn, H.Ninh Sơn. Tháng 6.2020, Nguyên đã bán và sang tên quyền sử dụng 13 ha đất này cho bà N.T.M.Th. (trú P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Tuy nhiên, đến tháng 3.2021, Nguyên sử dụng những bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13 ha đã bán cho bà Th. để tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng 13 ha đất này cho 2 người khác và nhận tiền đặt cọc hơn 1,5 tỉ đồng.

Từ nguồn tin tố giác của các nạn nhân, ngày 29.11.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Nguyên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị ai là người bị hại của vụ án này đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận để trình báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.