Đừng bê tông hóa Dốc Lết

14/11/2021 06:10 GMT+7

Nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại đến sự an nguy của bãi biển nổi tiếng Dốc Lết (P.Ninh Hải, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) khi dự án xây bờ kè chắn sóng đang được triển khai tại đây.

Như Thanh Niên thông tin, từ đầu năm nay, một dự án xây kè chắn sóng biển được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công; giao UBND TX.Ninh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn gần 88 tỉ đồng, chiều dài công trình kè hơn 720 m, được khởi công tháng 1.2021. Theo đơn vị thi công, mục đích của dự án là kiên cố hóa hệ thống chắn sóng cho các hộ dân của tổ dân phố 1 và 2 thuộc P.Ninh Hải. Được biết, Ninh Hải có bãi biển dài hơn 10 km và cùng một dải dài nhưng có đoạn tên gọi khác nhau, riêng địa danh Dốc Lết rất nổi tiếng...

Dự án xây kè chắn sóng khu vực biển Dốc Lết

Hiền Lương

Bê tông hóa thì coi như chấm hết

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ quan ngại khi UBND TX.Ninh Hòa cho xây bờ kè chắn sóng dọc theo bờ biển này. Nhiều ý kiến cho rằng việc bê tông hóa một bờ biển đẹp như Dốc Lết sẽ phá vỡ cảnh quan của khu du lịch. "Bãi biển này không bị xói mòn đáng kể, xưa nay bản thân nó vẫn có cát bồi để bảo vệ bờ biển hoang sơ này. Tự dưng xây kè chắn sóng như thế này làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó", BĐ Hong Nha bức xúc.

Tương tự, BĐ Phan Ha cho rằng du khách tìm đến biển Dốc Lết vì nơi đây còn giữ được nét đẹp thiên nhiên. "Biển Dốc Lết sóng êm, bãi cát không sâu, ít nguy hiểm cho người tắm. Nếu bê tông hóa thì nét đẹp hoang sơ của khu du lịch biến mất. Đừng lấy cớ bảo vệ bờ biển để làm Dốc Lết trở nên luộm thuộm, kỳ cục. Từ bao năm nay Dốc Lết vẫn thế. Nên dùng tiền xây kè để di dời dân vào khu an toàn, bảo vệ nét đẹp thiên nhiên, vốn quý của ngành du lịch", BĐ này ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Quang Huy viết: "Tôi sống ở Hà Nội nhưng lần nào đến Nha Trang là phải ra Dốc Lết vì yêu bãi biển hoang sơ tuyệt vời này, cát trắng thoai thoải, nước trong mà không lún. Bạn bè quốc tế cũng rất thích vẻ đẹp dân dã bình dị nơi đây, giờ mà bê tông thì coi như chấm hết. Thật đau xót!".

"Tôi không phải chuyên gia, tôi chỉ nhìn góc độ của "thường dân", một bờ biển đang là một bãi tắm đẹp nhất nhì cả nước mà bê tông hóa thì còn gọi là thiên nhiên nữa không? Có chắc rằng sau khi kè xong sẽ không có resort, biệt thự mọc lên không?", BĐ Hoang Thoi đặt vấn đề.

Trong khi đó, BĐ Nguyen Sang cảnh báo: “Không chỉ mất 88 tỉ không đâu nhé quý vị, khi cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ thì liệu khách du lịch còn đến không?".

Mong các nhà khoa học lên tiếng

Theo PGS-TS Vũ Thanh Ca, một chuyên gia về biển, thì không nhất thiết phải xây kè bê tông như thế. Theo ông, hiện tượng triều cường gây xói lở bờ biển là chuyện của ngàn đời nay chứ không phải hôm nay mới có. Có thể mùa biển động năm nay, doi cát đó bị biển mang đi nhưng chỉ vài năm sau, biển sẽ trả lại những gì nó đã lấy đi trước đó. Hơn nữa, biển Dốc Lết nằm lọt trong vùng kín gió nên tình trạng xói lở là không đáng kể. Vì vậy, việc bê tông hóa một bờ biển đẹp như Dốc Lết, vô hình trung chúng ta phá vỡ cảnh quan của khu du lịch.

Tôi là người con của Khánh Hòa, nhìn những cảnh này thật sự rất đau lòng.

Toản

Nếu chính quyền địa phương muốn bê tông bờ biển Dốc Lết thì du khách chúng ta không đến nữa, coi như xóa sổ một điểm du lịch đẹp. Lúc đó ai thiệt hại thì biết ngay.

Phuong Nguyen

Bỏ ra hàng chục tỉ xây kè nói là đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Chính quyền thấy dân nguy hiểm sao không lấy số tiền xây kè đó đưa dân vào sâu bên trong tái định cư. Vừa bảo vệ được bãi biển tự nhiên, vừa bảo vệ được dân.

Khánh Nguyên

BĐ đồng tình ủng hộ quan điểm của PGS-TS Vũ Thanh Ca. "Tại sao lập khu dân cư ngay trên bãi cát bờ biển? Xây bờ kè trên dòng cát trồi sụt là nghĩa lý gì? Sóng biển ở Dốc Lết là sóng nhẹ, triền đồi ở Dốc Lết là triền đồi cao, tại sao phải làm bờ kè? Hàng dương thướt tha dọc bờ cát Dốc Lết đã đủ là một công trình xanh giữ cát, chắn sóng tinh tế và hữu hiệu. Hãy giữ gìn hàng dương đó và phát huy tính năng hài hòa tự nhiên của nó. Đừng bê tông hóa Dốc Lết, nếu thật tâm muốn bảo tồn một cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Khánh Hòa, của đất nước Việt Nam", BĐ Nga Le góp ý.

Tương tự, BĐ Lê Bình thắc mắc: "Một dự án tác động rõ rệt đến cảnh quan môi trường và tiềm năng khai thác hải sản, du lịch mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường sao? Mong các nhà khoa học lên tiếng".

"Bãi biển tự nhiên đẹp như thế không hiểu sao các vị lại đi xây bê tông cốt thép, thiệt không hiểu nổi", BĐ T.Nhung ý kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.