Thời gian qua liên tiếp nhiều vụ cháy lớn xảy ra trên cả nước khiến người dân đặc biệt là sinh viên đang ở trọ lo lắng. Mới đây, vụ cháy nhà 4 tầng trong hẻm số 101 Phạm Hữu Chí, P.Chợ Lớn, TP.HCM khiến 2 người tử vong, 5 người cấp cứu.
Đi tìm phòng trọ, đừng chỉ hỏi: Phòng bao nhiêu tiền?
Nguyễn Thị Minh Ngọc (Trường CĐ Du lịch Sài Gòn), chia sẻ quan trọng nhất với nữ sinh là không gian sinh hoạt có đủ thoải mái không. Ngọc thích căn phòng có nhiều ánh sáng. "Giá cả phải chắc chắn trong tầm tiền của mình, nếu hơn thì mình sẽ không thuê", Ngọc nói.
Trần Thị Hà (33 tuổi), ngụ trên đường Đoàn Văn Bơ, P.Xóm Chiếu (TP.HCM) cho biết đi thuê phòng trọ cô chỉ quan tâm phòng có ồn không, có nóng không, có đầy đủ tiện nghi không. "Tôi cũng không để ý nhà có bao nhiêu lối thoát hiểm", Hà cho biết.

Nhiều bạn trẻ đi thuê trọ chỉ quan tâm: phòng bao nhiêu tiền
ẢNH: THANH ĐA
6 năm trọ học ở TP.HCM, Nguyễn Nhật Phú, hiện đang làm việc tại Ford Bà Rịa - Vũng Tàu (quốc lộ 51, P.Bà Rịa, TP.HCM) nói rằng điều quan trọng nhất khi sinh viên đi tìm phòng trọ không chỉ là phòng trọ này giá bao nhiêu, có máy lạnh không mà là nhà có bao nhiêu lối thoát hiểm, nếu không may có hỏa hoạn cháy nổ xảy ra thì thoát bằng cách nào...
Phú kể: "Hồi đầu mới lên thành phố học mình cũng không để ý vấn đề lối thoát nạn, cứ thấy vui thì ở, không vui thì dọn đi chỗ khác. Miễn sao chi phí ở trọ trong khoảng 2 triệu đồng, nhà thoáng, giá cả rõ ràng, chủ thoải mái là mình ở. Nhưng sau này, mình mới nhận ra, lối thoát hiểm mới là điều phải quan tâm đầu tiên".

Lưới thép bít hết cửa sổ, bít cả lối thoát hiểm ở chung cư cũ
ẢNH: THANH ĐA
Chàng trai 26 tuổi nhớ lại có lần anh rất ưng ý khi đến xem một chung cư ở Bình Thạnh (cũ). Theo anh, khung cảnh bình yên, gần chợ, gần Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - nơi anh theo học, điện nước giá nhà nước khiến anh chỉ muốn "chốt ngay".
Tuy nhiên khi ra khu vực ban công thấy lưới thép hàn kín ban công, anh quay xe đi về. "Chung cư cũ, tầng cao, mình không ngại đi bộ. Nhưng lưới thép bít kín hết cửa sổ, bít cả lối thoát hiểm vậy, lỡ không may có sự cố, mình biết chạy đường nào?", Phú nói về lý do không thuê căn nhà dù rất ưng ý.
Sinh viên thuê trọ cần chú ý điều này
Gần 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh phòng trọ, chị Nguyễn Phương Hà (35 tuổi, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) nói điều chị quan tâm đầu tiên khi tìm nhà kinh doanh dịch vụ này là nhà có bao nhiêu lối thoát hiểm. "Nếu chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất thì có cho thuê rẻ cỡ nào tôi cũng không thuê. Kinh doanh gì cũng phải chuẩn chỉnh mới an tâm. Khách của tôi đa phần là sinh viên, người đi làm", chị Hà nói.

Trung tá Lê Tấn Châu gặp gỡ người dân tuyên truyền kiến thức PCCC
ẢNH: CTV
Trung tá Lê Tấn Châu, Phó phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại về tính mạng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, đặc biệt vào thời điểm ban đêm là tâm lý đi thuê phòng ít ai quan tâm đến "nhà này có đảm bảo PCCC và CNCH không, khi có cháy, bản thân sẽ xử lý thế nào, thoát nạn bằng cách gì…".
"Thực tế cho thấy, khi xảy ra cháy tại nhà trọ, nguy hiểm lớn nhất không chỉ đến từ ngọn lửa mà còn từ khói, khí độc và việc lối thoát nạn bị khóa, bị che chắn hoặc chỉ có một đường ra vào", trung tá Châu nói.
Theo trung tá Châu, trước khi thuê phòng, thuê nhà, các bạn trẻ phải khảo sát kỹ các điều kiện thoát nạn của tòa nhà, khảo sát hệ thống điện, khu vực để xe sạc điện. Anh khuyến cáo tòa nhà phải có tối thiểu 2 lối thoát nạn thông thoáng. Chẳng hạn, tầng 1 qua cửa chính trực tiếp, qua cửa mở phía sau hoặc bên hông nhà, tại tầng bất kỳ (trừ tầng 1), các bạn có thể thoát qua thang bộ trong nhà, thang ngoài nhà hoặc các lối thoát nạn khẩn cấp như: lối lên mái, sân thượng sang nhà hàng xóm bên cạnh...
Bên cạnh đó, anh nhấn mạnh đến việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn về PCCC và CNCH trong quá trình sinh hoạt như quản lý điện, an toàn khi đun nấu, thờ cúng… và chủ động trang bị kỹ năng PCCC.
Trong đó anh lưu ý các bạn trẻ không cắm quá nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm gây quá tải, chập mạch, trước khi ra khỏi phòng hoặc trước khi đi ngủ, phải ngắt các thiết bị điện không cần thiết (quạt, tivi, máy tính, sạc điện thoại,…).
"Tuyệt đối không cắm sạc các thiết bị như: điện thoại, laptop, pin dự phòng,… trên nệm, gối hoặc gần quần áo", trung tá Lê Tấn Châu khuyến cáo.











Bình luận (0)