Góc nhìn phóng viên:

Đừng chờ 'nước đến chân mới nhảy'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/03/2023 07:50 GMT+7

Đến ngày 31.3, tất cả các thuê bao di động đang hoạt động phải đảm bảo thông tin trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những trường hợp không chuẩn hóa sẽ bị khóa thuê bao theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Qua ngày 31.3, các thuê bao chưa trùng khớp thông tin nhưng không đăng ký lại sẽ bị chặn thông tin 1 chiều. Sau 15 ngày kể từ ngày chặn 1 chiều sẽ chặn 2 chiều và 30 ngày sau sẽ thu hồi số. Hiện các thuê bao có dữ liệu đối soát chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được các nhà mạng nhắn tin, gọi điện thông báo.

Riêng tại TP.Đà Nẵng, những ngày gần đây, số lượng người trực tiếp đến các cửa hàng để thực hiện các thủ tục chuẩn hóa thông tin khá đông. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều người chủ quan vì cho rằng, qua thời hạn 31.3, các nhà mạng sẽ du di để giữ chân khách hàng nên "chưa vội".

Thực hiện một số tin bài ghi nhận về đề tài trên trước "giờ G" tại TP.Đà Nẵng, nhiều người chia sẻ với người viết rằng "chờ người ta làm xong rồi mình làm cũng chưa muộn"...

Lãnh đạo các nhà mạng tại TP.Đà Nẵng nhận định hiện chỉ mới là giai đoạn bắt đầu của đợt cao điểm đăng ký thông tin. Thời điểm sắp chặn thông tin thuê bao, có thể là trước và sau thời điểm chặn vài ngày, lượt khách hàng sẽ đến các cửa hàng dồn dập hơn, gây khó khăn lớn cho các nhà mạng.

Chưa nói đến việc chặn số sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân khiến cho việc chuẩn hóa thông tin kịp thời trở nên cấp thiết thì "thao tác" này còn góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM di động có thông tin không đúng quy định - "đất sống" cho nạn mạo danh lừa đảo, tin nhắn rác, gọi điện khủng bố…

Dẹp vấn nạn này là điều mà ai cũng mong muốn. Nếu thuê bao không được chuẩn hóa có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng các dịch vụ hành chính công, đặc biệt các dịch vụ cần được xác thực, thông báo qua số điện thoại cá nhân. Vậy nên, tâm lý chờ "nước đến chân mới nhảy" thật đáng lo ngại. Bởi một khi nhà mạng quá tải, việc đăng ký thông tin cho các cá nhân chắc chắn sẽ còn mất nhiều thời gian hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.