Đứng dậy nào các tuyển thủ trẻ, vì huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng

Đứng dậy nào các tuyển thủ trẻ, vì huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng

15/05/2023 16:05 GMT+7

Thất bại trước đội tuyển U.22 Indonesia ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các tuyển thủ U.22 Việt Nam. Mặc dù vậy, đội bóng vẫn còn trận tranh huy chương đồng SEA Games 32 phía trước. Đây được đánh giá là cơ hội để HLV Philippe Troussier và các cầu thủ lấy lại danh dự khi không thể bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

U.22 Việt Nam vừa trải qua bán kết với kết quả gây thất vọng trước U.22 Indonesia. Dù được thi đấu hơn người trong 30 phút cuối trận nhưng nhà đương kim vô địch không những không hạ gục được đối thủ mà còn thua ngược với tỷ số 2-3. Thất bại ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần thi đấu của các học trò HLV Troussier, những người vốn đã bị nghi ngờ về chuyên môn và khả năng chịu áp lực cao.

Đứng dậy nào các tuyển thủ trẻ, vì huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng - Ảnh 1.

Văn Tùng có một kỳ SEA Games 32 thành công trên hàng công U.22 Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Dẫu sao, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thất bại tại bán kết SEA Games 32 cũng là dịp để chính ban huấn luyện cùng các cầu thủ rút ra bài học. Trước mắt, U.22 Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa tại kỳ đại hội này. Trận tranh huy chương đồng với U.22 Myanmar không chỉ là cơ hội để U.22 Việt Nam lấy lại danh dự mà thông qua cuộc so tài này, HLV Troussier và các tuyển thủ sẽ có thêm một trận đấu để củng cố đội hình, rèn giũa lối chơi, qua đó hướng đến những giải đấu tiếp theo trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.