Đừng để chưa thành tài đã thành tật

25/08/2022 08:39 GMT+7

Trận chung kết U.15 quốc gia 2022 giữa 2 lò đào tạo trẻ chất lượng hàng đầu hiện nay là SLNA và PVF hồi đầu tuần tại Gia Lai là một trận đấu hay đầy cảm xúc và lôi cuốn từ đầu đến cuối.

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng có mặt chứng kiến hết lời khen ngợi tinh thần thi đấu máu lửa của lứa tuổi 15 đã cống hiến nhiều pha bóng hay, đẹp về chuyên môn. Còn Trưởng đoàn bóng đá trẻ HAGL Trần Văn Quỳnh tấm tắc khen tư duy chơi bóng của các gương mặt cả 2 đội sẽ là tài năng trong tương lai gần của bóng đá VN như Phùng Quang Tú, Vương Văn Tùng, Trần Quốc Hòa, Nguyễn Quang Lâm là rất sắc sảo và nhanh nhạy.

Pha trả đũa đạp thẳng vào người Tấn Minh (SLNA) của Thành Đạt (PVF) ở trận chung kết U.15 quốc gia 2022

Chụp màn hình

Sẽ không có gì đáng nói thêm nếu như không có một vài hạt sạn xuất hiện khiến người xem trận đấu phiền lòng. Đó là những tình huống phản ứng “nguội” không cần thiết của một vài cầu thủ trên sân tạo ra hình ảnh khó coi. Phạm lỗi do tranh chấp quyết liệt trong thi đấu có thể thông cảm vì chuyện va chạm là khó tránh khỏi, nhưng sử dụng lối đá phi thể thao để trả đũa đối phương là hành vi thiếu văn hóa, không nên có của cầu thủ trẻ. Tình huống đáng nói nhất ở phút 72 khi Nguyễn Tấn Minh (11) của U.15 SLNA chạy theo cản phá pha lên bóng tấn công của Nguyễn Thành Đạt (5) của U.15 PVF đã trượt té, động tác vung chân vô tình đã chạm vào người của cầu thủ đối phương. Lẽ ra có thể hiểu được đó là hành động không cố ý, nhưng Thành Đạt lại phản ứng bằng cách dùng chân giẫm vào người của cầu thủ đội bạn. Hành vi cố ý chơi xấu lại này đã được truyền hình trực tiếp rất rõ và đông đảo khán giả trên sân Pleiku đồng loạt phản ứng.

Phía PVF sau trận đã lên tiếng xin lỗi khán giả và đội SLNA khi cả HLV Nguyễn Duy Đông khẳng định sẽ xử lý nghiêm và bản thân cầu thủ Thành Đạt cũng bày tỏ thái độ hối hận cho rằng do mất bình tĩnh nên không kiểm soát được cái đầu. Sự cầu thị nhận lỗi này là rất đáng hoan nghênh, nhưng làm sao để tránh được sự cố này thì rõ ràng ban huấn luyện PVF cũng như Thành Đạt và cả một hành vi phản cảm của cầu thủ PVF khác là Nguyễn Trọng Đức Vũ sau đó phải rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc. Cầu thủ trẻ phải được uốn nắn từ đầu, HLV phải dạy cho họ không chỉ về kỹ năng đá bóng mà cả thái độ trên sân, văn hóa sân cỏ để có thể tiến bộ và trưởng thành. Để họ nhiễm những hành vi phản ứng phi thể thao như thế chính là trách nhiệm của những người thầy. Đừng để cầu thủ chưa thành tài đã thành tật thì bóng đá trẻ Việt Nam khó lòng tiến bộ sau này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.