Đừng để ‘drama’ chửi bới trên mạng câu view rồi bị bắt

Nếu như người mẫu, ca sĩ N.E với những phát ngôn bị phạt hành chính, thì Khánh Sky, Vua Quạt và Hồ Văn Khoa bị khởi tố vì livestream gây phản cảm, xúc phạm nhau.

Chửi vì có nhiều view

Mới đây, vụ Khánh Sky, Vua Quạt và Hồ Văn Khoa gây chú ý. Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố ba người liên quan các hoạt động livestream tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Khánh Sky và Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng; ngoài ra Khánh Sky và Vua Quạt còn bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đừng để bị bắt vì tạo ‘drama’ chửi bới trên mạng kéo lượt xem, tương tác - Ảnh 1.

Khánh Sky làm việc với cảnh sát

ẢNH: VTV

Khánh Sky khai việc livestream chửi bới càng nhiều thì càng có view, đông người xem. Còn Hồ Văn Khoa khai mục đích phát trực tiếp cũng nhằm để câu tương tác, câu like để bán hàng. Chứ bản thân cũng không nghĩ đến những phát ngôn của mình "lại đi xa" như vậy.

Không quen biết gì cũng chửi giám đốc bệnh viện

Năm 2025, TikToker "Dưỡng Dướng Dường" lại cho thấy một dạng khác của nội dung gây tranh cãi. Viện KSND khu vực 8 (TP.Đà Nẵng) đã truy tố Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, TikToker Dưỡng Dướng Dường) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự.

Dưỡng đã sử dụng tài khoản TikTok có hơn 235.000 người theo dõi để đăng 34 video liên quan đến bà N.L (Giám đốc điều hành một bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM).

Đừng để bị bắt vì tạo ‘drama’ chửi bới trên mạng kéo lượt xem, tương tác - Ảnh 2.

Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, TikToker Dưỡng Dướng Dường)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kết quả điều tra cho thấy, Dưỡng và bà N.L không quen biết, không có mâu thuẫn và Dưỡng cũng chưa từng là khách của bệnh viện. Dưỡng đã sử dụng hình ảnh, thông tin sai lệch về bà này để thu hút người xem và quảng cáo sản phẩm phong thủy cá nhân.

Các video bị cáo buộc chứa nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín; cơ quan tố tụng xác định thiệt hại doanh thu của bệnh viện hơn 421 triệu đồng.

Dàn xếp xe sang rước dâu để chụp ảnh, quay clip

Tháng 5.2024, Phạm Đức Hải, được biết đến với tên Hải Idol, cùng ba người khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 bộ luật Hình sự.

Theo đó, Hải có nghề nghiệp bán quần áo, đã sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online trên Facebook, TikTok. Hải mượn đám cưới của Nguyễn Văn Năm (nhân viên cũ của Hải), để đánh bóng tên tuổi, nhằm tăng lượng người theo dõi và tương tác. Từ đó, Hải Idol đã dàn xếp dàn xe sang rước dâu dừng, đỗ dưới lòng đường tuyến trục Bắc - Nam để chụp ảnh, ghi hình.

Theo công an, hành vi của Hải và 3 bị can (trong đó có cả chú rể) đã vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông, gây ùn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ 38 đi vào đường trục Bắc - Nam.

Đừng để bị bắt vì tạo ‘drama’ chửi bới trên mạng kéo lượt xem, tương tác - Ảnh 3.

Đoàn xe dâu dừng xe giữa đường để chụp ảnh

ẢNH CHỤP TỪ CLIP

Trong một vụ khác, cuối tháng 5 vừa qua, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Anh Điệp (TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") 3 năm tù, Đoàn Quốc Việt (TikToker "Dù Bầu Trời") 2 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điệp đăng nhiều video có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị và chia rẽ vùng miền. Điệp khai thấy nhiều người nổi tiếng nhờ đăng video TikTok nên nảy sinh ý định làm clip để thu hút sự chú ý.

Đừng chửi bất chấp dẫn đến bị bắt

Trao đổi với Báo Thanh Niên, luật sư Nguyễn Ngọc Lâm, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi, cho biết view không phải là thước đo duy nhất của thành công. Một video có thể mang lại hàng trăm nghìn lượt xem, nhưng nếu để có những con số đó phải đánh đổi bằng hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả có thể lớn hơn rất nhiều so với lợi ích trước mắt.

"Chúng ta cần tôn trọng sự thật và danh dự của người khác. Chỉ chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống đã được kiểm chứng. Đặc biệt tương tác, không comment, không tham gia, không cổ xúy cho các hoạt động livestream chửi bới, bôi nhọ cá nhân khác để thu hút sự chú ý", luật sư Nguyễn Ngọc Lâm nói.

Đừng để bị bắt vì tạo ‘drama’ chửi bới trên mạng kéo lượt xem, tương tác - Ảnh 4.

Luật sư Nguyễn Ngọc Lâm, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng ngãi

ẢNH: NVCC

Theo luật sư, hành vi tạo nội dung bẩn, phản cảm, vi phạm pháp luật để "câu view" có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án tù nghiêm khắc.

Cụ thể, người nào vi phạm sẽ bị xử lý tội gây rối trật tự công cộng (điều 318 bộ luật Hình sự, có khung hình phạt lên đến 7 năm tù). Chẳng hạn như hành vi dừng, đỗ xe trái phép giữa đường để quay clip, chụp ảnh (như vụ việc của Hải Idol), hoặc tổ chức livestream tranh cãi, chửi bới, kích động gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội (như vụ Khánh Sky và Hồ Văn Khoa).

Ngoài ra, người vi phạm cũng có thể bị xử lý tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (điều 331 bộ luật Hình sự) có mức án lên đến 7 năm tù.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.