Đừng để du lịch mãi là kỳ vọng

20/02/2024 22:33 GMT+7

Đã gần 4 năm kể từ khi mở cửa sau đại dịch Covid-19, du lịch luôn được kỳ vọng sẽ đột phá, bứt tốc. Thế nhưng năm nào cũng vậy, kỳ vọng lại được chuyển tiếp qua năm mới trong nuối tiếc của không ít người.

Năm nay cũng không ngoại lệ, với nhiều tín hiệu lạc quan, nhiều chính sách mới được thông qua, và đặc biệt là việc Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền liên quan nghiên cứu mở rộng chính sách visa, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, kỳ vọng du lịch sẽ thực sự đột phá lại dấy lên.

Thực tế cho thấy, chính sách visa thân thiện, cởi mở vẫn được các quốc gia coi là "vũ khí" hiệu quả trong thu hút khách quốc tế. VN cũng không ngoại lệ, những nước được chúng ta miễn visa nhập cảnh đều có lượng khách tăng mạnh sau đó. Chỉ tiếc là số lượng nước được miễn visa vào VN còn khiêm tốn so với hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc này được nói đến nhiều lần, yêu cầu nới visa cũng được đề xuất, kiến nghị nhiều năm nay nhưng thực tế vẫn chậm trễ. Thế nên du lịch VN sau đại dịch rơi vào nghịch lý đi trước về sau. Đến năm 2023 chúng ta vượt kế hoạch thu hút khách quốc tế nhưng số lượng không đi cùng chất lượng. Đa số doanh nghiệp trong hệ sinh thái du lịch vẫn khó khăn, nhiều cửa hàng trên các con đường tỉ USD ở TP.HCM vẫn treo biển sang nhượng... Vì thế nhiều ý kiến cho rằng, cần xem lại phương pháp thống kê cũng như bóc tách số lượng khách quốc tế đến VN vì mục đích du lịch đơn thuần hay đầu tư, kinh doanh...

Quan trọng hơn, trong khi chúng ta còn chần chừ mở rộng cánh cửa thì các nước tiếp tục đẩy mạnh gia tăng các chính sách cho du khách quốc tế. Mới nhất là Thái Lan, bên cạnh chính sách visa cởi mở bậc nhất, nước này vừa triển khai thêm chương trình kích cầu du lịch với gói bảo hiểm y tế mới kết hợp ứng dụng công nghệ hỗ trợ du khách trị giá 50 triệu baht (tương đương 1,4 triệu USD). Theo đó, du khách nước ngoài tới Thái Lan sẽ được bảo hiểm y tế lên tới 500.000 baht (14.000 USD) trong trường hợp xảy ra tai nạn ở Thái Lan và nhận bồi thường lên tới 1 triệu baht (28.000 USD) trong trường hợp tử vong. Đây là chiến dịch mới của chính phủ Thái Lan nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời tăng sức hấp dẫn cho xứ sở chùa vàng.

Nỗ lực của Thái Lan cho thấy cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng khốc liệt. Trung Quốc, Singapore, Indonesia... và nhiều nước vẫn, đã và đang làm mọi cách để phục hồi và bứt phá ngành công nghiệp không khói. Bởi trong bối cảnh các lĩnh vực khác còn khó khăn, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố để có thể tăng trưởng trở lại, thì du lịch là tiềm năng nhất. Mà du lịch lại là ngành kinh tế tổng hợp, kích được chỗ này sẽ kéo được khu vực dịch vụ, hàng không, thương mại, ẩm thực, lữ hành... lên theo; từ đó đóng góp vào phục hồi, tăng trưởng kinh tế nói chung.

Trở lại với du lịch VN, không thể phủ nhận nỗ lực của nhiều doanh nghiệp, địa phương, cũng như cơ quan quản lý trong việc tạo ra các sản phẩm mới, chính sách mới, ghi tên mình trong các giải thưởng khu vực và thế giới ở nhiều hạng mục. Nhưng muốn khách thưởng lãm những điều đó, đầu tiên vẫn phải là mở cửa thông thoáng nhất, thuận tiện nhất để mời họ tới. Đó chính là mở rộng thêm các nước được miễn visa nhập cảnh vào VN.

Với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nền tảng chính sách, hạ tầng mà chúng ta đã thiết lập được trong năm qua, mong rằng du lịch VN sẽ thực sự đột phá, không chỉ là kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.