Ngày 28.8, ghi nhận tại đường Hương Lộ Ngọc Hiệp, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa), toàn bộ khu vực mặt bằng đã giải tỏa thuộc dự án đường và kè nam sông Cái Nha Trang được dựng hàng rào tôn.
Việc rào chắn nhằm ngăn xe tải đưa rác, xà bần vào đổ trộm, đồng thời góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực.

Khu vực giải tỏa trên đường Hương Lộ Ngọc Hiệp đã được rào chắn bằng tôn, ngăn xe tải đổ rác, xà bần trộm
ẢNH: VĂN CHIẾN
Trước đó, ngày 19.8, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng rác, xà bần bị đổ trộm tại những khu đất trống ven sông Cái Nha Trang sau khi người dân bàn giao mặt bằng, nhà cửa được tháo dỡ. Lợi dụng các khu đất này, một số người đưa rác, xà bần đến đổ, tạo thành những đống lớn, khiến cảnh quan nhếch nhác, gây lo ngại ô nhiễm và ảnh hưởng đời sống người dân dọc tuyến đường.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 8, 9 Lư Cấm (phường Tây Nha Trang), cho biết trước đây một số khu vực sau khi bàn giao mặt bằng, tháo dỡ nhà cửa trở thành đất trống, tạo điều kiện cho xe tải vào đổ xà bần. Hiện nhà đầu tư đã dựng hàng rào tôn chắn toàn bộ khu vực giải tỏa, qua đó ngăn chặn tình trạng xe tải đổ rác, xà bần trộm.
Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (43 tuổi, người dân địa phương) cho biết trước đây rác, xà bần thường được đổ thành từng đống tại khu vực mặt bằng đã giải tỏa.
"Mỗi khi có xe tải chở rác, xà bần vào đổ, người dân rất bức xúc vì cảnh quan nhếch nhác, bụi bẩn, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Từ khi khu vực được rào chắn, việc đổ trộm không còn xảy ra, người dân cảm thấy yên tâm hơn", bà Phượng chia sẻ.

Tình trạng rác, xà bần bị đổ trộm tại những khu đất trống ven sông Cái Nha Trang trước đây khiến người dân bức xúc
ẢNH: VĂN CHIẾN
UBND phường Tây Nha Trang cho biết sau khi khu vực giải tỏa được rào chắn, địa phương phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, xử lý tình trạng đổ rác, xà bần trái phép. Việc kiểm tra được chú trọng vào ban đêm, sáng sớm và những khung giờ thường xảy ra tình trạng đổ trộm.
Lực lượng chức năng rà soát, ghi nhận hình ảnh, thông tin phương tiện và người vi phạm để xác minh, lập biên bản, xử lý theo quy định.
Địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân không tập kết, đổ rác, xà bần trái phép; đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Bình luận (0)